Chung kết Việt Nam - Malaysia: Công an Phú Quốc được xem 20 phút rồi xuống đường trực

15/12/2018 12:22 GMT+7

CSGT Phú Quốc được xem 20 phút đầu trận Việt Nam gặp Malaysia tại chung kết AFF Cup 2018 chiều nay, 15.12. Sau 20 phút, sẽ xuống đường lập các chốt tại vị trí trọng điểm để nhắc nhở những người 'đi bão sớm'.

Chiều 14.12, đại tá Lê Văn Mót, trưởng công an H.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết sẽ huy động 100% lực lượng để bảo đảm an toàn cho người hâm mộ Phú Quốc trước, trong và sau trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

“Trong trận chung kết lượt đi và các trận bán kết trước đó, công an huyện đã huy động 100% lực lượng CSGT và cảnh sát cơ động. Còn trong trận chung kết lượt về, chắc chắn tinh thần của người hâm mộ sẽ cao hơn nên sẽ huy động thêm các lực lượng khác tham gia bảo vệ an toàn an ninh trật tự”, đại tá Mót nói.

Theo một cán bộ CSGT huyện Phú Quốc, trong các trận đấu trước, mỗi khi cầu thủ Việt Nam ghi bàn thì sẽ có vài người hâm mộ trong các quán cà phê lấy xe máy chạy ra đường chạy vài vòng rồi quay lại xem tiếp.

Vì vậy, trận chiều nay, 15.12, lực lượng CSGT sẽ lập các chốt bảo vệ tại một số vị trí trọng điểm ngay sau phút thứ 20 của hiệp một để xử lý nhắc nhở những người “đi bão sớm”.

Như đã thông tin, trước đây, ngay sau khi Việt Nam giành chiến thắng thì hàng ngàn người hâm mộ Phú Quốc xuống đường ăn mừng. Và để bảo đảm an toàn cho người hâm mộ “đi bão”, công an đã phải lập chốt hoặc bám theo các đoàn người hâm mộ.

Đặc biệt trong trận chung kết lượt đi ngày 11.12 vừa qua, công an Phú Quốc đã chủ động dẫn đường, nắn những dòng người hâm mộ đi theo hướng đã quy định, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.