Chung kết pháo hoa quốc tế: Tình yêu đội Pháp vượt qua nghệ thuật của đội Ý

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/07/2023 07:18 GMT+7

Đêm 8.7, trận chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 diễn ra với màn tranh tài của 2 đội Pháp và Ý.

Đội Pháp đã vượt qua đội Ý để giành chức vô địch kỳ pháo hoa quốc tế lần này.

Trong đêm chung kết, đội Ý mở màn và mang đến màn trình diễn The power of art (Sức mạnh của nghệ thuật) dựa trên cảm hứng các triển lãm nghệ thuật ánh sáng kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, giao thoa hài hòa giữa bóng tối và ánh sáng.

Chung kết pháo hoa quốc tế: Tình yêu đội Pháp vượt qua nghệ thuật của đội Ý - Ảnh 1.

Đại diện đội Pháp nhận cúp vô địch

NGUYỄN TÚ

Chung kết pháo hoa quốc tế: Tình yêu đội Pháp vượt qua nghệ thuật của đội Ý  - Ảnh 1.

Đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 có chủ đề “Thế giới không khoảng cách” là màn so tài giữa hai đội đến từ Pháp và Ý

NGUYỄN TÚ

Chung kết pháo hoa quốc tế: Tình yêu đội Pháp vượt qua nghệ thuật của đội Ý  - Ảnh 2.

Đã 2 lần vô địch pháo hoa tại Đà Nẵng, năm nay đội Ý đem đến nhiều sự sáng tạo trong các màn trình diễn

NGUYỄN TÚ

Bùng nổ cảm xúc đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Thông điệp của đội Ý là nghệ thuật truyền cảm hứng giúp con người vượt qua những thời khắc khó khăn, nhất là giai đoạn Covid-19 vừa qua.

Với 2 lần vô địch pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đội Ý áp dụng nhiều công nghệ mới trong phần trình diễn, không chỉ bắt kịp xu hướng thay đổi của thế giới, mà còn nhằm mang lại âm thanh, ánh sáng và kỹ thuật tiên tiến nhất, tạo cảm giác tươi mới và chạm đến cảm xúc người xem.

Chung kết pháo hoa quốc tế: Tình yêu đội Pháp vượt qua nghệ thuật của đội Ý  - Ảnh 3.

Màn trình diễn đậm tính hàn lâm với cảm hứng lấy từ triển lãm nghệ thuật của nghệ sĩ người Ý Josè Angelino

NGUYỄN TÚ

Chung kết pháo hoa quốc tế: Tình yêu đội Pháp vượt qua nghệ thuật của đội Ý  - Ảnh 4.

Đội Ý sáng tạo trong tạo hình pháo hoa, biến hóa, nhiều hình tượng

NGUYỄN TÚ

Đặc biệt đội Ý đã chọn ca khúc "Việt Nam trong tôi là" để thể hiện tình cảm với đất nước, con người của đơn vị chủ nhà tổ chức.

"Chúng tôi đã đi đến rất nhiều quốc gia để tham gia các cuộc thi pháo hoa nhưng khi tới Việt Nam thì cảm giác rất khác. Chúng tôi thấy Việt Nam đang là ngôi nhà thứ hai. TP.Đà Nẵng với chúng tôi cũng giống như ở Ý, khi chúng tôi ra đường để mua nước hay mua đồ ăn, người dân luôn sẵn sàng chào đón chúng tôi với nụ cười trên môi. Mọi người rất hòa đồng và thân thiện", ông Damiano Baraldo, đội trưởng đội Ý chia sẻ.

Chung kết pháo hoa quốc tế: Tình yêu đội Pháp vượt qua nghệ thuật của đội Ý  - Ảnh 5.

Pháo hoa đội Ý từ phía cầu Rồng

NGUYỄN TÚ

Chung kết pháo hoa quốc tế: Tình yêu đội Pháp vượt qua nghệ thuật của đội Ý  - Ảnh 6.

Du khách xem pháo hoa đội Ý từ khách sạn đường Bạch Đằng

NGUYỄN TÚ

Ông Damiano Baraldo cho biết thêm, toàn đội đã làm việc tại "trận địa" pháo hoa 12 giờ/ngày suốt 1 tuần trong thời tiết nắng nóng, để mang lại màn trình diễn hoành tráng, giới thiệu nghệ thuật và văn hóa của Ý ra thế giới.

Trong khi đó, màn trình diễn của đội Pháp có tên gọi Light up with love (Thắp sáng tình yêu), bám sát chủ đề "Thế giới không khoảng cách" của DIFF 2023, với thông điệp tình yêu hàn gắn thế giới.

Trong hơn 20 phút, đội Pháp dẫn dắt mạch cảm xúc của người xem đi qua nhiều cung bậc, khi trầm lắng với giai điệu dạt dào xúc cảm yêu thương, khi gay cấn, vui tươi và kịch tính.

Chung kết pháo hoa quốc tế: Tình yêu đội Pháp vượt qua nghệ thuật của đội Ý  - Ảnh 7.

Pháo hoa mang đến cho khán giả những cảm xúc thăng hoa

NGUYỄN TÚ

Chung kết pháo hoa quốc tế: Tình yêu đội Pháp vượt qua nghệ thuật của đội Ý  - Ảnh 8.

Lễ hội pháo hoa là sản phẩm kích cầu du lịch Đà Nẵng năm nay

NGUYỄN TÚ

Chung kết pháo hoa quốc tế: Tình yêu đội Pháp vượt qua nghệ thuật của đội Ý  - Ảnh 9.

Màn trình diễn của đội Pháp có tên gọi “Light up with love - Thắp sáng tình yêu” với thời lượng 20 phút 33 giây

NGUYỄN TÚ

Chung kết pháo hoa quốc tế: Tình yêu đội Pháp vượt qua nghệ thuật của đội Ý  - Ảnh 10.

Đội Pháp sử dụng rất nhiều hiệu ứng như pháo nước, pháo lớn, pháo đơn

NGUYỄN TÚ

Chung kết pháo hoa quốc tế: Tình yêu đội Pháp vượt qua nghệ thuật của đội Ý  - Ảnh 11.

Màn trình diễn của đội Pháp gay cấn, giàu nhịp điệu và cảm xúc

NGUYỄN TÚ

Chung kết pháo hoa quốc tế: Tình yêu đội Pháp vượt qua nghệ thuật của đội Ý  - Ảnh 12.

Cận cảnh màn trình diễn của đội Pháp từ khu vực bãi bắn

NGUYỄN TÚ

Chung kết pháo hoa quốc tế: Tình yêu đội Pháp vượt qua nghệ thuật của đội Ý  - Ảnh 13.

Màn trình diễn của đội Pháp từ hướng cầu Trần Thị Lý

NGUYỄN TÚ

Ông Edouard Gregoire, đội trưởng đội Pháp tiếp tục khai thác thế mạnh của mình ở vòng loại, đó là nhắm vào cảm xúc, vì đội đã làm rất tốt việc khơi gợi cảm xúc khán giả trong đêm thi đấu với Canada trước đó.

Bên cạnh đó, đội Pháp tung hết các "tuyệt kỹ" kỹ thuật khác biệt với trận vòng loại như pháo nước, pháo lớn, pháo đơn... Đặc biệt, đội đã sử dụng nhạc Việt là ca khúc Bay với tiết tấu sôi động để mang lại không khí lễ hội náo nhiệt.

Ngoài 2 đội Pháp, Ý giành 2 vị trí cao nhất, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 còn có giải thưởng Sáng tạo thuộc về đội Ba Lan, và giải Khán giả yêu thích nhất thuộc về đội Phần Lan.

Xem nhanh 12h ngày 9.7: Bùng nổ cảm xúc đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.