Chung kết EURO 2020: Đội tuyển Ý lộ ‘tử huyệt’ trước người Anh

09/07/2021 18:22 GMT+7

Vị trí hậu vệ trái là điểm yếu ở tuyến phòng ngự mà HLV Roberto Mancini phải khắc phục, nếu muốn cùng đội tuyển Ý hoàn thành giấc mơ vô địch EURO 2020 .

“3 năm trước, HLV Roberto Mancini là người duy nhất tin đội tuyển Ý sẽ vô địch EURO 2020”, tiền vệ Federico Bernardeschi khẳng định trước trận chung kết Ý - Anh vào 2 giờ ngày 12.7 (giờ Việt Nam) tới trên sân Wembley.
Từ đống tro tàn sau thất bại ở vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Ý đã hồi sinh rạng rỡ khi đội bóng của HLV Roberto Mancini trình diễn lối chơi lôi cuốn, tốc độ và hiện đại.

Anh đại chiến Ý tại chung kết Euro 2020 và những điều cần biết

Không còn hình ảnh chậm chạp và già nua, đội tuyển Ý ở EURO 2020 là tập thể thi đấu cống hiến và bắt mắt bậc nhất. Tuy nhiên, để khép lại hành trình với cái kết có hậu, Azzurri phải vượt qua Anh ở trận đấu quyết định trên chính "thánh địa" Wembley của đối thủ.
Đội bóng có biệt danh Azzurri sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Ý không còn hoàn mỹ như 3 trận vòng bảng, mà bắt đầu bộc lộ điểm yếu. Một trong số đó là vị trí hậu vệ trái.

Spinazzola được xem là hậu vệ trái hay nhất EURO 2020

Reuters

Chấn thương gân Achilles của Leonardo Spinazzola giáng đòn rất mạnh vào tham vọng của người Ý. Spinazzola đã chơi rất tốt trước thời điểm bị chấn thương. Hậu vệ của AS Roma lên công về thủ toàn diện, hợp với Lorenzo Insigne tạo thành mũi tấn công kép ở hành lang trái.
Không có Spinazzola, HLV Mancini vẫn còn 2 hậu vệ trái khác là Emerson Palmieri và Rafael Toloi. Dù vậy, cả hai đều chưa cho thấy đủ khả năng để tạo ra sự tin tưởng.
Ở trận bán kết với Tây Ban Nha, Emerson được xếp đá chính. Hậu vệ mang áo số 13 chơi khá tốt trên phương diện hỗ trợ tấn công với 2 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội. Anh cũng bám biên tốt, thi đấu bền bỉ, trước khi được cho ra nghỉ ở phút 73.
Emerson gặp vấn đề về thể lực vì cả mùa giải 2020 - 2021, hậu vệ này chỉ ra sân 2 trận cho CLB Chelsea. Ra sân quá ít, Emerson không thể đáp ứng trận đấu căng thẳng và diễn biến ở cường độ cao như cuộc so tài đỉnh cao với Tây Ban Nha.

Emerson (phải) chắc chắn sẽ là vị trí đội tuyển Anh của HLV Gareth Southgate "săm soi" rất kỹ

Reuters

Rafael Toloi là cái tên thế chỗ Emerson mùa rồi có 44 lần ra sân cho Atalanta ở Serie A, nhưng hậu vệ 30 tuổi không phải hậu vệ trái thuần túy. Toloi đá trung vệ trong 36/44 trận nói trên. Anh không có kỹ năng leo biên và tốc độ để đột phá, xâm nhập thuần thục như một hậu vệ kiểu Spinazzola.
Dùng Toloi hay Emerson thì đội tuyển Ý cũng khó vá hàng thủ. Những lựa chọn khác cho Ý là xoay về sơ đồ 3-4-3, hoặc sử dụng trung vệ Alessandro Bastoni đá cánh, nhưng đều không phải phương án được ưu tiên.
Càng nguy hiểm hơn khi đội tuyển Anh có cánh phải rất mạnh. Ở trận bán kết với Đan Mạch, cả hai bàn thắng của Anh đều xuất phát ở hành lang này.

Tốc độ và sự táo bạo của những tiền vệ biên như Sterling là vũ khí hạng nặng của tuyển Anh

Reuters

Bàn phản lưới nhà của Simon Kjaer xuất phát từ pha căng ngang từ cánh phải của Bukayo Saka. Ở hiệp phụ, Raheem Sterling đảo sang cánh phải và có những pha bứt tốc hành hạ Đan Mạch, trước khi kiếm được quả 11 m nhờ tình huống đi bóng lắt léo ở rìa phải vòng cấm.
Chắc chắn HLV Gareth Southgate của Anh sẽ nghiên cứu kỹ điểm yếu của Ý để khai thác triệt để. Nếu Azzurri có quá ít lựa chọn tốt cho hành lang trái, thì đội tuyển Anh lại có nhiều tiền đạo cánh tốt như Phil Foden, Saka, Jadon Sancho
Nên nhớ, hay và có giá trị cả trăm triệu euro như Jadon Sancho còn phải thường xuyên dự bị, chỉ được vào sân vài trận và không có mặt trong trận gặp Đan Mạch, chưa kể Sterling khi cần chừa chỗ cho Jack Grealish.
Không thể vá điểm yếu này, đội tuyển Ý khó mơ về cúp vô địch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.