Chung kết EURO 2020: Anh tăng sức chứa sân Wembley để 'áp đảo' tuyển Ý

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/07/2021 20:22 GMT+7

Báo giới địa phương tiết lộ kịch bản tăng sức chứa tối đa ở sân Wembley cho trận chung kết EURO 2020 giữa chủ nhà Anh và tuyển Ý đã được thảo luận trong chính phủ nước này.

Theo báo giới địa phương, dù chiến thắng trong hiệp phụ của tuyển Anh trước Đan Mạch ở bán kết trước gần 60.000 người hâm mộ nhà trên sân Wembley, nhưng các quan chức đang xem xét việc tăng thêm sức chứa từ 75% lên mức 100% (90.000 người) cho trận chung kết EURO 2020 diễn ra lúc 2 giờ sáng 12.7 (giờ VN). Thủ tướng Anh Boris Johnson, người đã có mặt tại Wembley trong trận bán kết, được cho là không loại trừ khả năng trên.

Thủ tướng Anh Boris Johnson (thứ 2 từ phải sang) dự khán trận bán kết của đội chủ nhà

AFP

Trận chung kết EURO 2020 diễn ra chỉ 8 ngày trước thời điểm Chính phủ Anh tiếp tục nới lỏng các hạn chế về giãn cách xã hội do Covid-19, trước khi chuẩn bị trở lại bình thường. Tuy nhiên, Sportsmail cho rằng các quan chức không muốn đẩy sức chứa sân Wembley lên cao hơn mức hiện tại, và các nguồn tin tiết lộ mức tăng lên 100% sức chứa là “rất khó xảy ra”.
Các trận đấu EURO 2020 tại sân Wembley, trong đó có trận chung kết, cũng như các sự kiện thể thao khác như Wimbledon và F1, được phép tổ chức đám đông lớn như một phần của kế hoạch của Chính phủ Anh để kiểm tra việc sử dụng các chứng nhận và kiểm soát Covid-19.

Tuyển Anh đang có nhiều lợi thế để làm nên lịch sử

AFP

Để tăng số người tham dự trận chung kết EURO 2020 lên 90.000 người sẽ cần sự chấp thuận của các nhà khoa học, chính quyền địa phương và ngành y tế của Anh. Trong những tháng gần đây, các nhà chức trách đã nhấn mạnh tác động của các sự kiện rất lớn đối với giao thông công cộng, như một nguyên nhân đáng lo ngại sau khi cấp hết công suất khán giả vào tham dự các địa điểm thi đấu giải Wimbledon, Cricket và F1
Một nguồn tin chính phủ nói với Sportsmail rằng: “Nó (việc tăng sức chứa lên 100%) đã được nói đến, nhưng chúng tôi không làm điều đó”. Một nguồn tin khác từ quan chức nắm rõ các cuộc thảo luận tiết lộ "Tôi nghĩ đó là không", nhưng thừa nhận rằng "không phải là không thể".
Sẽ không có vấn đề khi bán thêm vé, ngay cả khi chỉ còn vài ngày đến trận chung kết EURO 2020. Việc xem xét liệu có cho phép sân Wembley tăng sức chứa lên mức tối đa sẽ liên quan đến một số cơ quan của Chính phủ Anh về y tế, văn hoá và an sinh xã hội… khi luôn thận trọng về sự trở lại của người hâm mộ đến các sân trong suốt chặng đường dài của đại dịch Covid-19.

Tuyển Ý (áo xanh) sẽ gặp bất lợi khi chỉ được khoảng vài ngàn CĐV xa xứ đến sân Wembley cổ vũ trận chung kết

AFP

Do sự miễn cưỡng trong việc “bật đèn xanh” tiếp tục tăng sức chứa sân Wembley cho trận chung kết EURO 2020, nên nó sẽ cần đến sự can thiệp của ông Johnson. Một số tờ báo ở Anh ngày 8.7 đã đưa tin rằng Thủ tướng đã không loại trừ khả năng này khi tuyển Anh làm nên lịch sử lần đầu lọt vào chung kết EURO.
Chính phủ Anh đã tăng đều đặn sức chứa sân Wembley cho các trận đấu EURO 2020 trong suốt giải. Ở vòng bảng, chỉ có 22.500 người tham dự các trận đấu của tuyển Anh, nhưng con số này đã tăng lên 45.000 trong trận thắng 2-0 trước Đức ở vòng 1.8. Sức chứa đã được tăng thêm lên 60.000 người cho các trận bán kết, chung kết và Chính phủ Anh đã phải điều chỉnh các quy tắc của Covid-19 để đáp ứng 2.500 quan chức UEFA và các nhà tài trợ dự khán trước viễn cảnh các trận đấu có thể được chuyển đến một quốc gia khác với các quy định kiểm dịch ít nghiêm ngặt hơn.
Nếu Thủ tướng Boris Johnson cho phép việc tăng sức chứa sân Wembley lên 100%, tuyển Anh sẽ có thêm nhiều lợi thế khi được cổ vũ từ một lượng khán giả nhà “khổng lồ” trong trận chung kết EURO 2020. Ngược lại, với các quy định Covid-19 (trong đó có việc cách ly 10 ngày đối với người nhập cảnh), tuyển Ý sẽ chịu một áp lực không nhỏ trước đám đông khán giả của chủ nhà Anh, khi họ chỉ được cổ vũ bởi vài ngàn CĐV xa xứ đang sinh sống tại xứ sở sương mù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.