Chung kết Champions League: ‘PSG sẽ trừng phạt hàng thủ Bayern Munich nếu không thay đổi’

Giang Lao
Giang Lao
20/08/2020 10:16 GMT+7

Các chuyên gia bình luận như Rio Ferdinand khẳng định, nếu hàng thủ Bayern Munich vẫn thi đấu như ở trận thắng Lyon 3-0 rạng sáng 20.8, họ có thể bị PSG nhấn chìm ở trận chung kết.

Rio Ferdinand bình luận trên kênh BT Sport: “Nếu Lyon có bộ ba tấn công của PSG gồm Neymar, Mbappe và Di Maria, thì những cầu thủ đẳng cấp này sẽ không thể bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn ngon ăn được tạo ra. Khi đó, Lyon hoàn toàn có thể dẫn 3-0 trước khi Bayern Munich lên tiếng”.
Theo đó, trước và sau khi Bayern Munich dẫn 2-0 nhờ hai bàn thắng của Serge Gnabry ghi phút 18 và 33, Lyon đã khoét sâu vào lỗ hổng phía sau hàng thủ của đội bóng Đức dâng quá cao để tạo không ít cơ hội ghi bàn.
Nhưng đáng tiếc Memphis Depay hay Karl Toko Ekambi đều bỏ lỡ. Vào đầu hiệp 2, Lyon cũng gây sức ép dữ dội lên hàng thủ Bayern Munich, nhưng tiếc vẫn không thể thắng được thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer hoặc do các chân sút dứt điểm quá kém.
Đặc biệt khi Lyon tung tiền đạo Moussa Dembele vào sân từ phút 58 đã giúp đội bóng Pháp có không ít cơ hội rút ngắn tỷ số để thắp lại hy vọng. Tuy nhiên, đội bóng Pháp đã phung phí nhiều cơ hội, khiến dần đánh mất niềm tin và cuối trận để Lewandowski ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Bayern Munich.

Tiền đạo Thomas Mueller (phải) đã phải phàn nàn các trung vệ của Bayern Munich như David Alaba và Jerome Boateng sau hiệp 1

AFP

Vì vậy, Rio Ferdinand cho rằng: “Bayern Munich tuy thắng Lyon tỷ số cách biệt, nhưng nhiều thời điểm then chốt ở trận đấu này nếu đối thủ của họ là PSG như ở trận chung kết sắp tới, tôi tin chắc họ sẽ bị trừng phạt. Bayern Munich cần thay đổi cách thức thi đấu ở hàng thủ như vừa qua thì mới có thể khoá được thế công của PSG.
Theo tôi, Neymar, Mbappe và Di Maria là những cầu thủ đặc biệt nguy hiểm trước hàng thủ đối phương thường để lộ những khoảng trống chết người từ phía sau. Xem cách các tiền đạo của Lyon hành hạ Jerome Boateng đến kiệt sức phải thay ra sau hiệp 1 (Niklas Sule vào thay), đủ thấy sức ép lớn như thế nào lên hàng thủ Bayern Munich dù họ có một chiến thắng cách biệt”.
Cũng theo cựu trung vệ người Anh, Bayern Munich tuy có hành trình vào chung kết Champions League hoàn hảo, nhưng hàng thủ của “Hùm xám” xứ Bavaria vẫn là một tử huyệt mà PSG hoàn toàn có thể khai thác nhờ có các cầu thủ đẳng cấp hơn Lyon.

Trung vệ kỳ cựu Jerome Boateng (phải) đã bị tiền đạo Memphis Depay (Lyon) hành hạ đến kiệt sức và bị thay ra sau hiệp 1

AFP

Trong đó, các trung vệ của Bayern Munich như David Alaba cũng thường mắc lỗi như vừa có bàn đá phản ở trận thắng Barcelona 8-2, trong khi Niklas Sule chỉ là giải pháp tình thế vì vẫn chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương. Còn Jerome Boateng, như đã thấy, cầu thủ này hiện bước qua sườn dốc sự nghiệp đỉnh cao.
Do đó, theo Rio Ferdinand: “Nếu như HLV Hansi Flick vẫn không thay đổi cách tiếp cận của hàng thủ Bayern Munich theo cách thức chắc chắn hơn, họ rất dễ bị bộ ba tấn công của PSG như Neymar, Mbappe và Di Maria trừng phạt, và không thể gặp thêm may mắn như ở trận thắng Lyon”.
PSG và Bayern Munich gặp nhau trong trận chung kết Champions League lúc 2 giờ rạng sáng ngày 24.8 tới (giờ VN).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.