Chung kết Champions League: Lothar Matthaeus cảnh báo hệ thống phòng thủ của Bayern Munich

22/08/2020 17:14 GMT+7

Huyền thoại người Đức, Lothar Matthaeus cảnh báo Bayern Munich nên phòng ngự sâu hơn trong trận chung kết Champions League với PSG lúc 2 giờ ngày 24.8 (giờ VN), nếu không sẽ phải trả giá đắt.

Sau khi đánh bại Barcelona 8-2 trong trận tứ kết, Bayern đã phải trải qua một khởi đầu đầy khó khăn trước khi thắng Lyon 3-0 ở trận bán kết. Lyon đã nhiều lần phá vỡ hệ thống phòng ngự của đại diện nước Đức, tiếc là họ không tận dụng cơ hội có được để ghi bàn.
"Bayern đã gặp khó khăn trước Lyon nhiều hơn so với Barcelona. Nếu tiếp tục chơi như vậy trong trận chung kết, Bayern sẽ khó vô địch Champions League. PSG có dàn tấn công chất lượng hơn Barcelona và Lyon, họ cũng có đủ những cầu thủ giỏi để khai thác triệt để các khoảng trống có được, vì vậy Bayern không được chủ quan”, cựu tiền vệ Bayern và đội trưởng Đức, Lothar Matthaeus bình luận trước trận đấu.
Lyon đã phung phí cơ hội vàng khi những đường tấn công nhanh khiến hàng thủ Bayern bộc lộ nhiều sai lầm. Memphis Depay có cú sút xa và Toko Ekambi đánh đầu trúng cột dọc cho Lyon ở 15 phút đầu tiên trước khi Serge Gnabry ghi 2 bàn thắng cho Bayern trong hiệp 1. Nếu như, Memphis Depay hoặc Toko Ekambi ghi được bàn thắng thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Khả năng ghi bàn của Bayern là không cần bàn cãi sau khi ghi được 42 bàn sau 10 trận đấu Champions League, trong đó có 15 bàn của Lewandowski, vua phá lưới Champions League, trong khi Gnabry cũng ghi đến 9 bàn.

Hàng thủ Bayern Munich cần chơi thấp hơn trước PSG để tạo được an toàn

AFP

Tuy nhiên, hàng thủ của họ đôi khi gặp khó khăn, làm dấy lên lo ngại rằng các tiền đạo Neymar, Kylian Mbappe và Angel Di Maria của PSG có thể dễ dàng đưa bóng vào lưới Bayern Munich.
Cựu danh thủ Matthaeus nói: “Trên hàng công, họ vẫn rất mạnh, nhưng ở tuyến sau cần chơi ổn định hơn. Có lẽ trước PSG, họ không nên dâng đội hình quá cao, vì PSG sẽ sử dụng tốc độ của Neymar và Mbappe để giải quyết trận đấu".
Huấn luyện viên trưởng của Bayern Hansi Flick đã đồng ý với nhận xét của Matthaeus: "Chúng tôi đã may mắn khi không thủng lưới trong giai đoạn đầu của trận đấu. Chúng tôi cũng thấy rằng, cần phải tổ chức hàng thủ chắc chắn hơn. Khi tổ chức tốt hàng thủ, chúng tôi sẽ giành chiến thắng trước PSG".
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.