Chung kết AFF Cup 2020: Tuyển Thái Lan và Indonesia bị cấm sử dụng quốc kỳ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/12/2021 15:10 GMT+7

Tuyển Indonesia và Thái Lan không thể sử dụng quốc kỳ trong các nghi thức tại chung kết AFF Cup 2020.

Theo CNN Indonesia, nguyên nhân bắt nguồn từ việc thể thao Thái Lan và Indonesia đang bị Cơ quan chống doping thế giới (WADA) trừng phạt do không tuân thủ các quy định doping mới được ban hành vào đầu năm 2021.

Tuyển Indonesia sẽ không được kéo quốc kỳ tại các nghi thức ở chung kết AFF Cup 2020

pssi

Trên thực tế, trong hành trình vào chung kết AFF Cup 2020 của tuyển Indonesia và Thái Lan đều phải tuân thủ án phạt này khi cả hai đội đều phải sử dụng cờ hoặc logo của liên đoàn trong khi hát quốc gia, cũng như in trên trang phục thi đấu…

Trước đó, cả hai quốc gia cũng đã phải chịu án phạt trên tại các giải cầu lông quốc tế vừa qua tại Thomas Cup và Thomas-Uber Cup. Tại các giải này, quốc kỳ của 2 quốc gia không được kéo lên khi các VĐV hát quốc ca trên bục nhận huy chương. Cờ của liên đoàn cầu lông của 2 nước được sử dụng để thay thế.

Với án phạt của WADA, chung kết AFF Cup 2020 sẽ được ghi dấu lịch sử vì sự cố này khi cả 2 đội tuyển Thái Lan và Indonesia đều không được sử dụng quốc kỳ trong khi hát quốc gia và tại lễ nhận cúp, cờ và huy chương cho đội vô địch.

Tuyển Thái Lan (trái) cũng bị cấm sử dụng quốc kỳ nếu đăng quang AFF Cup 2020

afp

Tuyển Indonesia hiện đang quyết tâm lần đầu tiên đăng quang AFF Cup 2020 sau 5 lần đoạt ngôi á quân trong lịch sử giải đấu hàng đầu Đông Nam Á. Trong khi đó, sau khi vượt qua Việt Nam ở bán kết, tuyển Thái Lan đang hướng đến chức vô địch thứ 6 ở AFF Cup lần này.

Trận lượt đi chung kết AFF Cup 2020 giữa tuyển Indonesia và Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 29.12, còn trận lượt về vào ngày 1.1.2022. Các trận đấu đều tổ chức trên Sân vận động quốc gia Singapore.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.