Chứng đọc khó còn có nguyên nhân tại não

27/12/2011 11:34 GMT+7

Các nhà khoa học Pháp cho biết họ vừa phát hiện thêm một nguyên nhân mới của chứng đọc khó (người đọc cảm thấy rất khó khăn khi nhìn chữ hay ký tự và phát âm thành lời nói).

Các nhà khoa học Pháp cho biết họ vừa phát hiện thêm một nguyên nhân mới của chứng đọc khó (người đọc cảm thấy rất khó khăn khi nhìn chữ hay ký tự và phát âm thành lời nói).

Theo đó, nguyên nhân không chỉ là vấn đề rối loạn về thị giác mà còn do khả năng phân tích diễn giải âm thanh của não bộ, đặc biệt trong những bài phát biểu.

Để có được kết luận này, nhóm các nhà nghiên cứu ngôn ngữ thính giác Trường Normale Supérieure (Paris, Pháp) đã tiến hành vẽ bản đồ hoạt động não của 23 người bị chứng đọc khó và 21 người bình thường để đối chứng. Họ nhận thấy não của những người bị chứng đọc khó không đồng bộ với tần số âm thanh trong phạm vi 30Hertz (một tần số quan trọng đối với sự hiểu biết và giải mã lời nói) mà tăng đáp ứng với tần số cao hơn. Điều này giúp giải thích vì sao họ gặp khó khăn khi ghi nhớ và xử lý từ ngữ trong bài phát biểu.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.