Chùm ảnh vụ đánh bom thảm khốc tại đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ

21/08/2016 19:53 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói vụ nổ bom tại một đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 20.8 làm 50 người chết rất có thể do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thực hiện.

Số người chết trong vụ nổ bom tại thành phố Gaziantep, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đêm 20.8 đã tăng lên ít nhất 50, trong khi còn ít nhất 94 người bị thương, theo CNN.

Hiện chưa có kết quả điều tra về vụ việc, nhưng phía Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng đó là một hành động khủng bố. Reuters cho hay có thông tin cho rằng người đánh bom liều chết là một đứa trẻ tầm 12-14 tuổi.

Phát biểu ngày 21.8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng khẳng định “không có sự khác biệt nào” giữa 3 tổ chức đang đối địch với chính phủ của ông, bao gồm IS, đảng Công nhân người Kurd (PKK) và FETO, một mạng lưới của giáo sĩ Fethullah Gulen, người đang bị cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính bất thành tháng trước, hãng tin Anadolu cho biết.

Hiện trường vụ nổ bom tại một đám cưới ở thành phố Gaziantep, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đêm 20.8 (giờ địa phương) AFP
Số người chết tính đến sáng 21.8 đã tăng lên 50, và khiến đây là vụ việc gây thương vong cao nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ tính từ đầu năm tới nay AFP
Người bị nạn trong vụ nổ ở Gaziantep AFP
Hình ảnh một thi thể tại hiện trường vụ nổ bom Reuters
Hình ảnh sáng 21.8 (giờ địa phương) của ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ bom Reuters
Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Các cuộc điều tra vẫn đang tiến hành, trong khi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng IS là tổ chức đứng sau vụ "đánh bom khủng bố" này Reuters
Cửa kính vỡ và sàn nhà cháy đen tại một ngôi nhà ở khu vực diễn ra vụ nổ bom Reuters
Trong năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua nhiều cuộc tấn công liều chết, sát hại tổng cộng hàng trăm người. Vụ lần này diễn ra ở Gaziantep, khu vực giáp với biên giới Syria, nơi đa số người Kurd sinh sống Reuters
Một phụ nữ thẫn thờ tại hiện trường sau vụ nổ bom Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.