[CHÙM ẢNH] Người đi bộ 'thách thức' thần chết

13/06/2015 08:00 GMT+7

(TNO) Người đi bộ đã gây ra 27 vụ tai nạn giao thông, khiến 25 người chết chỉ trong 5 tháng đầu năm 2015 và đứng thứ 2, chỉ sau xe máy, trong nhóm 10 đối tượng gây ra tai nạn giao thông tại TP.HCM, theo báo cáo của Ban An toàn giao thông thành phố.

(TNO) Người đi bộ đã gây ra 27 vụ tai nạn giao thông, khiến 25 người chết chỉ trong 5 tháng đầu năm 2015 và đứng thứ 2, chỉ sau xe máy, trong nhóm 10 đối tượng gây ra tai nạn giao thông tại TP.HCM, theo báo cáo của Ban An toàn giao thông thành phố.

Chuyện có vẻ khó tin ở nhiều nơi nhưng ở TP.HCM, người đi bộ gây tai nạn giao thông đang ở mức báo động. Khắp nơi trong thành phố, tình trạng người đi bộ xem thường tính mạng, xem thường luật giao thông đường bộ diễn ra nhan nhản.
Bất chấp nguy hiểm, người đi bộ chưa xem trọng tính mạng mìnhMột phụ nữ "hồn nhiên" băng qua đường giữa dòng xe tải - Ảnh: Trác Rin
Người phụ nữ khác vượt dải phân cách trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh) - Ảnh: Trác Rin
Bất chấp nguy hiểm, hai bạn trẻ vô tư đi bộ dưới lòng đường - Ảnh chụp tại đường Nguyễn Chí Thanh (Q.5): Trác Rin
Mặc dù có cầu vượt dành cho người đi bộ trước Bệnh viện Ung Bướu nhưng nhiều người vẫn không sử dụng mà băng ngang qua lòng đường, giữa dòng xe - Ảnh: Trác Rin
Một phụ nữ băng ngang xa lộ Hà Nội bất chấp nhiều xe tải đang di chuyển cách không xa - Ảnh: Trác Rin
Người đi bộ vừa leo qua dải phân cách liền có một xe tải chạy đến - Ảnh: Trác Rin
Bất chấp nguy hiểm, người đi bộ chưa xem trọng tính mạng mình 4Với mật độ xe lưu thông lớn trên xa lộ Hà Nội nhưng nhiều người đi bộ vẫn xem thường tính mạng, vượt dải phân cách để băng ngang xa lộ  - Ảnh: Trác Rin
Bất chấp nguy hiểm, người đi bộ chưa xem trọng tính mạng mình 9 Lề đường thông thoáng nhưng nhiều người vẫn thích đi bộ dưới lòng đường - Ảnh: Trác Rin
10 đối tượng gây ra tai nạn giao thông trên địa bàn TP trong 5 tháng đầu năm 2015
1. Xe 2 bánh gắn máy: Xảy ra 231 vụ, làm chết 222 người.
2. Bộ hành: Xảy ra 27 vụ, làm chết 25 người.
3. Xe tải: Xảy ra 25 vụ, làm chết 24 người.
4. Xe đầu kéo: Xảy ra 10 vụ, làm chết 8 người.
5. Xe du lịch: Xảy ra 11 vụ, làm chết 8 người.
6. Xe 2,3 bánh đạp và xe điện: Xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người.
7. Xe buýt: Xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.
8. Xe khách: Xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.
9. Xe 3 bánh gắn máy: Xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.
10. Xe taxi: Xảy ra 1 vụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.