[CHÙM ẢNH] Diễn tập chữa cháy, cứu hộ tại tòa nhà Landmark 81

24/10/2019 13:39 GMT+7

Tình huống giả định là xảy ra sự cố cháy, nổ tại căn hộ thuộc tầng 7 của tòa nhà Landmark 81. Đám cháy lan nhanh ra xung quanh. Tại hiện trường cháy đang có hàng trăm người gồm khách tham quan, mua sắm, cư dân...

Sáng 24.10, Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát PCCC TP.HCM phối hợp cùng Ban quản lý tòa nhà Landmark 81 tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu hộ cứu nạn (CHCN).

Nếu tòa nhà Landmark 81 xảy ra cháy, sẽ được chữa cháy và cứu hộ như thế nào?

Tình huống giả định là xảy ra sự cố cháy, nổ tại căn hộ thuộc tầng 7 của tòa nhà Landmark 81. Đám cháy lan nhanh ra xung quanh. Tại hiện trường cháy đang có hàng trăm người gồm khách tham quan, mua sắm, cư dân...
Đây là lần đầu tiên công tác diễn tập PCCC, CHCN được tổ chức tại tòa nhà cao nhất Đông Nam Á.

Tình huống giả định là đám cháy bùng ra từ khu vực tầng 7 sau đó lan nhanh đã khiến cho 10 người bị kẹt lại bên trong

Ảnh: Ngọc Dương

Ngay khi phát hiện ra sự cố, các đội PCCC tại chỗ  đã báo động, tổ chức sơ tán ban đầu cư dân, khách hàng và nhân viên trong TTTM và khách sạn. Tuy nhiên, đám cháy lan nhanh đã khiến cho 10 người bị kẹt lại bên trong khu vực tầng 7 và không thoát ra được.

Ảnh: Ngọc Dương

Sau ít phút, lực lượng PCCC, CHCN chuyên nghiệp đã có mặt, tổ chức lên phương án dập tắt đám cháy

Ảnh: Ngọc Dương

Phương án sơ tán theo hành lang và cầu thang bộ đối với những người bị kẹt bên trong tòa nhà đã được triển khai

Ảnh: Ngọc Dương

Một chiến sĩ leo dây lên tầng 7, nơi xảy ra đám cháy để tiếp cận nạn nhân và đưa nạn nhân thoát khỏi đám cháy

Ảnh: Ngọc Dương

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân bằng cáng ra bên ngoài để sơ cứu

Ảnh: Ngọc Dương

Sau khi tiếp cận được nạn nhân một chiến sĩ đưa nạn nhân thoát ra khỏi nơi nguy hiểm bằng dây từ tầng 7 của tòa nhà

Ảnh: Ngọc Dương

Tình huống diễn tập:  Đưa các nạn nhân rời khỏi nơi nguy hiểm do đám cháy bùng ra từ tầng 7 tòa nhà cao nhất Đông Nam Á

Ảnh: Ngọc Dương

Trong quá trình di chuyển, có 5 người bị ngạt khói và ngay lập tức được sơ cứu tại chỗ, đảm bảo an toàn và được xe cấp cứu chuyển vào bệnh viện

Ảnh: Ngọc Dương

Buổi diễn tập có sự tham dự của hơn 300 người bao gồm các cán bộ chiến sĩ PCCC chuyên nghiệp, nhân viên tòa nhà, người dân...

Ảnh: Ngọc Dương

Cuối buổi diễn tập, các cơ quan chức năng đã tiến hành đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm, ghi nhận sự năng lực chỉ huy điều hành và công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các lực lượng khác trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại tòa nhà Landmark 81. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.