[CHÙM ẢNH] Bánh chưng Tết ở nhà giàn DK1 phải kéo ròng rọc bằng tay

Trung Hiếu
Trung Hiếu
02/02/2019 06:00 GMT+7

Cuộc sống ở nhà giàn DK1 nói chung và DK1/10 nói riêng còn vất vả, khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ ở đây luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, và nhất là không khí háo hức gói bánh chưng mỗi khi Tết đến.

Những ngày giáp Tết Kỷ Hợi 2019, PV Thanh Niên theo tàu cung cấp hàng tết cho bộ đội nhà giàn DK1 do Hải quân vùng 2 (Quân chủng Hải quân) tổ chức.

Thời tiết cuối năm âm lịch ở vùng Biển Đông sóng to gió lớn nên việc lên nhà giàn không hề đơn giản. Theo kế hoạch tàu Trường Sa 19 đi chúc tết 5 nhà giàn DK1, nhưng chỉ đưa đoàn lên được nhà giàn DK1/10 (bãi cạn Cà Mau).

Cụm nhà giàn Cà Mau được xây dựng năm 1994, xây dựng trên bãi cạn Cà Mau, cách rất xa về phía nam Việt Nam. Khác với phần lớn nhà giàn khác có hai nhà giàn (một nhà mới - một nhà cũ), nhà giàn DK1/1 hiện chỉ có một nhà giàn cũ được xây dựng từ cách đây hơn 25 năm.

Nhà giàn DK1/10 hiện là nhà giàn duy nhất phải kéo người và hàng lên bằng tay mỗi khi sóng to gió lớn Trung Hiếu
Để kéo được một người lên như thế này phải có sự phối hợp nhịp nhàng của toàn bộ cán bộ, chiến sĩ nhà giàn Trung Hiếu
Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn kéo dây thừng để đưa người và hàng từ tàu lên nhà giàn  Trung Hiếu

Đây cũng là nhà giàn duy nhất phải kéo ròng rọc bằng tay. Cho nên mỗi khi có đoàn ra mà không may rơi vào thời điểm sóng to gió lớn, muốn đưa một người lên, nhà giàn phải huy động hết lực lượng: một người ở dưới bắt “phao”, ba người đứng trên “xi nhan”, còn lại tập trung trên nhà giàn kéo mướt mồ hôi. 

Tuy cuộc sống ở nhà giàn DK1 nói chung và DK1/10 nói riêng còn vất vả, khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ ở đây luôn có ý chí kiên cường, hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhất là không khí háo hức gói bánh chưng mỗi khi tết đến xuân về.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân (Quân chủng Hải quân) do đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân (thứ 2 từ trái sang), dẫn đầu thăm và tặng quà tết cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn Trung Hiếu
Không khí đón tết ở nhà giàn luôn có nguyên phụ liệu gói bánh chưng tết với đầy đủ hương vị hành... Trung Hiếu
... Đậu xanh Trung Hiếu
Thịt ba chỉ Trung Hiếu
Cắt lá dong Trung Hiếu
Nếp Trung Hiếu
Bắt đầu gói bánh Trung Hiếu
Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn cùng gói với thành viên đoàn công tác Trung Hiếu
Hoàn thành cặp bánh chưng Trung Hiếu
Bánh chưng sau khi nấu chín sẽ được đặt lên bàn thờ Tổ quốc để chờ đón tết Trung Hiếu

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.