CHÙM ẢNH: 2 oanh tạc cơ B-1B của Mỹ phối hợp trong đội hình của NATO

Khánh An
Khánh An
03/06/2020 11:01 GMT+7

Các oanh tạc cơ B-1B của Mỹ vừa thực hiện sứ mệnh phối hợp với các thành viên khác của NATO tại châu Âu và biển Đen.

Theo Các lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu (USAFE), 2 oanh tạc cơ B-1B của Mỹ từ căn cứ Ellsworth ở Nam Dakota vừa thực thi sứ mệnh chiến lược tầm xa ở châu Âu và vùng biển Đen.
Đây cũng là lần đầu tiên biệt đội ném bom Mỹ phối hợp với các tiêm kích Su-27, MiG-29 của Ukraine và máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiệm vụ phối hợp vào ngày 29.5.
Bên cạnh đó, 2 oanh tạc cơ của Mỹ còn phối hợp với các tiêm kích F-16, MiG-29 của Ba Lan; F-16, MiG-21 của Romania ở biển Đen cùng nhiều chiến đấu cơ của các thành viên NATO khác.
Dưới đây là một số hình ảnh trong sứ mệnh của 2 chiếc B-1B tại châu Âu và biển Đen:

Su-27 và MiG-29 của Ukraine lần đầu bay phối hợp với B-1B của Mỹ

Ảnh: USAFE

Một chiếc F-16 của Romania hộ tống 2 oanh tạc cơ của Mỹ

Ảnh: USAFE

Các tiêm kích F-16 của Ba Lan phối hợp với oanh tạc cơ B-1B

Ảnh: USAFE

Hai oanh tạc B-1B bay cùng 3 chiếc MiG-21 của Romania

Ảnh: USAFE

Đội hình F-16 và MiG-29 của Ba Lan phối hợp với oanh tạc cơ của Mỹ

Ảnh: USAFE

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.