Chuẩn bị vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Thầy Park có dám loại công thần?

18/06/2021 12:38 GMT+7

Việc giành được vé lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã trở thành chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam . Nhưng nếu muốn tránh tình cảnh là đội lót đường ở vòng đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo còn quá nhiều việc phải làm.

Có một điều dễ nhận thấy nhất ở ông Park Hang-seo, đó là ông luôn đặt niềm tin cao nhất vào các cầu thủ được xem là công thần của mình, cho dù có những thời điểm các cầu thủ này không đạt phong độ tốt nhất.
Điển hình tại các trận đấu tại UAE vừa qua, ông Park vẫn đặt niềm tin và Văn Hậu dù cầu thủ này vẫn chưa bình phục hẳn chấn thương và đã nghỉ thi đấu gần 1 năm; hoặc trường hợp Trọng Hoàng dù thể lực có phần giảm sút sau khi vắt kiệt sức ở trận gặp Malaysia vẫn có mặt trong trận gặp UAE. Trong khi Văn Thanh đang có phong độ rất cao lại ngồi ghế dự bị suốt trận! Còn Phan Văn Đức dù ngay trận gặp Indonesia không để lại chút dấu ấn vẫn được đá chính ở các trận sau, và sau đó cũng liên tục bị thay ra...
Đây không phải lần đầu ông Park đưa ra những quyết định này, nhưng trong những lần trước, đa phần tuyển Việt Nam chỉ gặp những đội bóng trong khu vực Đông Nam Á nên lỗ hổng trên không bộc lộ rõ, chỉ đến khi gặp những đội có sức mạnh hoàn toàn vượt trội, như UAE vừa qua, chúng ta liền thấy sự tai hại và bị trừng phạt ngay lập tức.

Trong danh sách của tuyển Việt Nam đang có khá nhiều cầu thủ được xem là công thần dưới thời HLV Park Hang-seo

Linh Ngọc

Dù thừa nhận tinh thần quả cảm và lối chơi tận hiến của các cầu thủ Việt Nam, nhưng khi nhìn lối chơi thong dong, đầy sức mạnh và một chiến thuật hiện đại của UAE trong trận thắng vừa qua của họ, chúng ta mới thấy khoảng cách ấy không dễ san bằng trong một sớm một chiều. Bởi đơn giản, tỷ số trong trận đấu này không phản ảnh được bản chất thực sự của hai đội.
Chính ông Park Hang-seo cũng thừa nhận điều này sau trận thua UAE. Ông đã chia sẻ thẳng thắn về khoảng cách rất lớn giữa tuyển Việt Nam và các đối thủ ở vòng loại thứ 2 và thứ 3 World Cup 2022: "Chúng tôi đã trao đổi với các cầu thủ về sự khác biệt rất lớn về đẳng cấp giữa các đội bóng ở vòng loại thứ 3, so với vừa qua. Tôi từng trải qua điều này nên hiểu rõ những thách thức và sẽ nỗ lực hết sức".
Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ là một sân chơi hoàn toàn khác với tuyển Việt Nam và được xem là sân chơi rất bổ ích để bóng đá Việt Nam học hỏi và vươn tầm. Vì thế, một khi đã nhận ra khoảng cách quá lớn trên, ông Park Hang-seo nên tạo điều kiện cho những cầu thủ đạt phong độ tốt nhất được ra sân thường xuyên hơn, nhất là những gương mặt mới, thay vì vẫn sử dụng các cầu thủ được cho là công thần khi họ không đạt phong độ cao. Bởi nếu không thì khoảng cách này tại vòng loại thứ 3 sẽ càng lúc càng lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.