Chuẩn bị tiêm vắc xin cho học sinh

Bích Thanh
Bích Thanh
13/10/2021 16:23 GMT+7

Khi nào học sinh sẽ được tiêm vắc xin và sẽ tiêm chủng như thế nào là điều phụ huynh đang quan tâm.

Sắp tới sẽ tiêm vắc xin cho học sinh để trở lại trường học

Đ.N.T

Sẵn sàng chờ vắc xin phòng Covid-19

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trước ngày 15.10, Bộ này sẽ ban hành hướng dẫn tiêm vắc xin Covid-19 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi. Về tiêm vắc xin cho học sinh, Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia (Bộ Y tế) đang xây dựng tài liệu tập huấn. Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế cũng đang thảo luận về hình thức triển khai tiêm chủng (tại trường học hay ở địa phương hoặc nơi lưu trú).

Chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

Tại TP.HCM, gần 1,5 triệu học sinh đã bước vào năm học mới hơn một tháng với hình thức học trực tuyến. Khi TP.HCM đang từng bước mở cửa các hoạt động thì việc mở cửa trường học, đón học sinh trở lại được phụ huynh quan tâm. Tuy nhiên, phụ huynh cho rằng chỉ yên tâm cho con trở lại trường học trực tiếp khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Học sinh TP.HCM học trực tuyến từ ngày 1.9

thúy hà

Ông Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (Q.1), thông tin hiện nay học sinh đã đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại địa bàn cư trú. Hiệu trưởng này cho rằng, học sinh của trường có cư trú ở nhiều phường khác nhau, có thể hiện đang sinh sống ở quận khác nên nếu tổ chức tiêm ở trường, học sinh phải di chuyển đến điểm tiêm cũng có những khó khăn nhất định. Vì vậy, học sinh có thể tiêm tại địa phương và có sự quản lý về danh sách cụ thể, chi tiết.

Còn tại Q.Tân Bình, ông Phan Ngọc Quang, Phó phòng Giáo dục thông tin các trường THCS, đã lập danh sách học sinh theo đúng độ tuổi gửi về chuyên viên phụ trách công tác y tế học đường của phòng Giáo dục. Sau đó phòng Giáo dục đã tổng hợp và báo cáo về Trung tâm Y tế quận. Khoảng 21.000 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 của các trường THCS công lập và ngoài công lập đã sẵn sàng, chỉ chờ có quy định tiêm chủng là triển khai.

Nên tiêm tại trường hay tại nơi cư trú?

Ông Võ Thiện Cang, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hữu Trang (Q.5) cho hay, tất cả đang chờ Bộ Y tế ban hành quy định và hình thức tổ chức tiêm vắc xin cho học sinh. Tuy nhiên, ông Cang cho rằng có thể tổ chức tiêm theo trường để quản lý chính xác số lượng học sinh. Chẳng hạn, trường có khoảng 900 học sinh, y tế phường quy định thời gian tiêm, nhà trường thông báo đến từng phụ huynh học sinh để đến tiêm đúng hẹn. Thêm vào đó, có sự theo dõi hàng ngày, nhà trường sẽ nhắc nhở, đôn đốc tiêm để sớm trở lại trường học.

Nhiều trường học đang trưng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch

Phú huỳnh

Bên cạnh đó, nếu nguồn vắc xin chưa dồi dào, chưa thể tiêm đồng loạt thì có thể tính toán ưu tiên tiêm cho những học sinh đầu cấp và cuối cấp theo phương án mở cửa trường học.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục Quận Tân Bình cho rằng phương án tiêm theo đơn vị trường học sẽ dễ dàng cho việc quản lý cũng như phù hợp với việc mở cửa trường học. Còn tiêm theo địa bàn cư trú thì có thể không đồng bộ giữa các phường, các quận nên có thể có những hạn chế khi học sinh đi học trở lại. Vì có trường, học sinh ở các phường khác nhau, có thể phường A tiêm trước còn phường B lại tiêm sau…

Chiều ngày 13.10, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, theo chỉ thị của TP.HCM, từ ngày 1.10, các trường tiếp tục tổ chức dạy, học gián tiếp, trên môi trường internet và qua truyền hình. Từng bước củng cố các điều kiện để có thể kết hợp dạy, học trực tiếp. Tuy vậy, để đảm bảo tốt nhất công tác giáo dục toàn diện; đáp ứng mục đích, yêu cầu và nội dung chương trình năm học…, Sở GD-ĐT đã có tờ trình gửi UBND TP. HCM đề xuất tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh trong độ tuổi từ 12 - 18 trên địa bàn thành phố.

Tình hình Covid-19 tại TP.HCM sau 2 tuần thực hiện Chỉ thị 18 có chuyển biến tích cực

Theo Sở GD-ĐT, việc tiêm vắc xin cho học sinh từ 12 - 18 tuổi là nhằm đảm bảo cho học sinh được an toàn, an tâm, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện, giữ vững chất lượng giáo dục trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp.

Cụ thể, Sở GD-ĐT đề nghị UBND có kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin cho học sinh 12 - 18 tuổi với nguồn vắc xin phù hợp. Việc tiêm cần tổ chức trước khi kết thúc học kỳ 1 để học sinh có thể đến trường học tập trực tiếp vào học kỳ 2 năm học 2021 - 2022. Sở GD-ĐT đề xuất tiêm vắc xin cho hơn 642.000 học sinh và đang chờ quy định, hướng dẫn của cơ quan y tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.