Chuẩn bị bầu nhân sự chủ chốt Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Thái Sơn
Thái Sơn
22/12/2021 15:58 GMT+7

Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 25 - 26.12 tại Hà Nội, với sự tham dự của 458 đại biểu đại diện cho 63 đoàn luật sư các tỉnh, thành.

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cho biết đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026, về cơ bản đã được hoàn tất.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh thông tin về Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III

thái sơn

Căn cứ quy định của luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 25 - 26.12 tại Hà Nội, với sự tham dự của 458 đại biểu đại diện cho 63 đoàn luật sư và khách mời từ các cơ quan, bộ, ban, ngành T.Ư, nguyên lãnh đạo và cán bộ thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam qua các thời kỳ.

Ngoài thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ II (2015 - 2021) và phương hướng công tác nhiệm kỳ III (2021 - 2026), thông qua báo cáo công tác tài chính, dự thảo điều lệ, Đại hội đại biểu Liên đoàn luật sư Việt Nam sẽ tiến hành bầu các cơ quan và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III.

Liên quan đến nhân sự, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, ông Đỗ Ngọc Thịnh đã được Hội đồng Luật sư toàn quốc giới thiệu ứng cử Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngoài ra, 6 luật sư khác là Phan Trung Hoài, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Lưu Tiến Dũng, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Thế Phong và Đào Ngọc Chuyền được giới thiệu ứng cử Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam khoá III để đại hội bầu.

Theo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tại thời điểm tổ chức Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II (tháng 4.2015), cả nước có 9.436 luật sư; đến tháng 9.2021 đã tăng lên 16.134 luật sư (sau hơn 6 năm số lượng luật sư tăng gần 6.700 người, tương đương 40%).

Số lượng luật sư tăng đều hàng năm, trung bình mỗi năm tăng khoảng 1.000 luật sư. Trong đó, sự phát triển về số lượng luật sư vẫn chủ yếu tập trung ở Hà Nội (4.752 luật sư) và TP.HCM (6.489 luật sư), chiếm hơn 2/3 tổng số luật sư của cả nước, còn lại 61 đoàn có 4.893 luật sư.

Cùng với việc tăng số lượng luật sư, số lượng tổ chức hành nghề luật sư cũng tăng đáng kể. Cả nước đã có trên 4.000 tổ chức hành nghề luật sư. Số người tập sự hành nghề luật sư có trên 5.000 người.

Đội ngũ luật sư đã đảm nhận 100% việc bào chữa trong các vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.