Chưa xác minh được nguyên nhân vụ phi công dù lượn tử vong

24/03/2024 19:23 GMT+7

Theo Ban tổ chức giải dù lượn Kon Tum mở rộng 2024, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ phi công dù lượn tử vong.

Chiều 24.3, ông Nguyễn Xuân Truyền, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Kon Tum cho biết, Ban tổ chức giải đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình phi công gặp nạn trong khi thi đấu giải dù lượn Kon Tum mở rộng 2024.

Cũng theo vị này, Ban tổ chức giải sẽ họp để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức giải dù lượn Kon Tum mở rộng 2024.

Chưa xác minh được nguyên nhân vụ phi công dù lượn tử vong- Ảnh 1.

Hình ảnh phi công bị nạn

CẮT TỪ CLIP

"Sự việc này là rủi ro không mong muốn, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân khách quan hay do lỗi kỹ thuật của phi công. Sau khi có thông tin cụ thể, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí", ông Truyền nói.

Theo một trọng tài tham gia giải, hiện tại vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân vụ việc. Do đó sau khi xác minh, tìm hiểu cụ thể, ban trọng tài sẽ có báo cáo cho huyện cũng như ban tổ chức.

Chưa xác minh được nguyên nhân vụ phi công dù lượn tử vong

Theo vị trọng tài này, sau khi vụ tai nạn xảy ra, các thành viên giải đấu đã quyên góp được gần 100 triệu đồng hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân. Ngoài ra, UBND H.Sa Thầy và tỉnh Kon Tum cũng đã có một khoản hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Ban tổ chức giải đã bố trí xe đưa thi thể nạn nhân về quê để gia đình lo hậu sự.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 24.3, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum xác nhận 1 phi công tham gia giải dù lượn Kon Tum mở rộng vừa tử vong tại bệnh viện. Theo đó, phi công là N.T.A (39 tuổi, trú tại Hà Nội), vào viện khoảng 10 giờ ngày 23.3, trong tình trạng chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ xương chậu, dập phổi 2 bên và hôn mê sâu.

Chưa xác minh được nguyên nhân vụ phi công dù lượn tử vong- Ảnh 2.

Giải dù lượn Kon Tum mở rộng 2024 có 127 phi công trong và ngoài nước tham gia

ĐỨC NHẬT

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã tích cực cấp cứu. Tuy nhiên đến khoảng 13 giờ cùng ngày, phi công này đã tử vong.

Xem nhanh 20h ngày 25.3: Vụ phi công dù lượn tử vong: Ban tổ chức kiểm tra, rà soát quy trình

Giải dù lượn khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024 quy tụ 127 phi công trong và ngoài nước. Trong đó, có 41 phi công là người nước ngoài đang tham gia tập luyện và sinh hoạt thường xuyên tại các câu lạc bộ dù lượn trong nước. Giải được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 22 - 24.3.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.