Chùa Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp

Ngọc An
Ngọc An
16/10/2018 06:20 GMT+7

Triển lãm Chùa Việt Nam trưng bày một số bức ảnh trong cuốn sách cùng tên của nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet sẽ được khai mạc vào ngày 9.11 và kéo dài đến ngày 31.12 tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội).

Từ ba năm nay, Nicolas Cornet đã rong ruổi trên khắp những nẻo đường của VN, từ bắc chí nam để thăm thú những ngôi chùa. Khép lại hành trình tìm kiếm những dấu tích đặc sắc của những di sản này, nhiếp ảnh gia đã thực hiện cuốn sách ảnh Chùa Việt Nam chắt lọc những phần đẹp đẽ nhất trong kiến trúc, họa tiết trang trí và cả những nét đẹp bình dị trong cuộc sống đời thường ở những ngôi chùa ấy dưới góc nhìn của anh. Triển lãm được thực hiện nhân dịp cuốn sách ảnh Chùa Việt Nam vừa ra mắt khán giả. Tại triển lãm, người xem có thể cùng nhìn lại hành trình khám phá những ngôi chùa VN thú vị của Nicolas Cornet.
Nhiếp ảnh gia Nicolas Cornet đã làm việc cho nhiều tờ báo như: Le Monde, Geo, La Repubblica, L’Espresso...
Năm 1987, Nicolas Cornet lần đầu tới VN và gắn bó từ đó tới nay. Ông đã thực hiện nhiều dự án và sách ảnh về VN như Hanoi, Viet Nam - A sense of place…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.