Chữa trị thành công bệnh nhân bị đột quỵ nguy hiểm đến tính mạng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
07/10/2022 18:42 GMT+7

Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu vừa điều trị phục hồi thành công cho một bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não, bị tê liệt nhiều chức năng sinh hoạt, nguy hiểm đến tính mạng.

Cụ thể, bệnh nhân là ông M.V.M (55 tuổi, ngụ P.3, TP.Bạc Liêu), nhập viện trong tình trạng mắc di chứng sau tai biến mạch máu não, không thể nuốt được, phải nuôi ăn qua sonde dạ dày, nói khó. Sau nhiều ngày tích cực điều trị, ông M. đã có thể tự ăn uống, nói chuyện dễ nghe hơn, trên đà phục hồi lại các chức năng cơ thể, hướng đến một cuộc sống bình thường như trước khi xảy ra đột quỵ.

Bệnh nhân M.V.M dần hồi phục sau khi bị đột quỵ nhồi máu não

trần thanh phong

Theo người nhà bệnh nhân, đầu tháng 8.2022, sau cơn đột quỵ nhồi máu não, dù may mắn được cấp cứu kịp thời, nhưng ông M. gặp phải tình trạng không tự nuốt được kèm nói khó. Đây được xem là một trường hợp điển hình của rối loạn nuốt và rối loạn vận ngôn (Dysarthria). Khác với các di chứng về vận động như yếu, liệt, rối loạn nuốt có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm khác như: hít sặc, viêm phổi... với nguy cơ tử vong lên đến 70%. Sau nhiều lần đánh giá, các bác sĩ nội thần kinh buộc phải chỉ định nuôi ăn qua sonde dạ dày và mời chuyên khoa phục hồi chức năng hỗ trợ can thiệp.

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tiếp nhận trường hợp bệnh liên quan đến rối loạn nuốt và rối loạn vận ngôn, cũng như chưa có một đơn nguyên chuyên về điều trị hai chứng rối loạn này. Tuy nhiên bằng sự cầu thị, tinh thần quyết tâm, các bác sĩ và kỹ thuật viên của bệnh viện đã học hỏi từ các đồng nghiệp ở tuyến trên để áp dụng phương pháp điều trị ít tốn thời gian nhưng đạt hiệu quả cao nhất cho bệnh nhân.

Sau nhiều ngày can thiệp với các phương pháp điện xung, laser, các bài tập vận động nhằm tối ưu phục hồi cho nhóm cơ tham gia nuốt như: cơ trâm hầu, cơ nâng khẩu cái, cơ cằm lưỡi… Với sự nỗ lực từ chính bản thân, thái độ tuân thủ tốt điều trị cùng sự hỗ trợ đắc lực của đội ngũ bác sĩ, ông M. đã dần phục hồi lại các chức năng sinh hoạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.