Chứa mại dâm, bị cáo 61 tuổi lãnh án

27/11/2014 14:53 GMT+7

(TNO) Ngày 27.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận một phần kháng cáo, giảm từ 10 năm tù xuống còn 6 năm đối với Nguyễn Thị Kim Liên (61 tuổi, ngụ Đồng Tháp) về tội “chứa mại dâm ”.


Bị cáo Liên tại tòa - Ảnh: Ngọc Lê 

HĐXX nhận định, mức án sơ thẩm TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên trước đó là quá nghiêm khắc so với hành vi của bị cáo. Cụ thể, việc cấp sơ thẩm nhận định P.K.L (gái bán dâm) là trẻ em có phần nghiêm khắc, bởi theo kết quả giám định, khi thực hiện hành vi bán dâm, L. đã 16 tuổi 1 tháng. Vì vậy, tòa quyết định giảm án cho bị cáo.

Tại tòa, Liên khai nhận, mình kinh doanh cho thuê phòng trọ. Từ cuối năm 2011, do ham lợi bất chính Liên bắt đầu dùng phòng trọ để chứa mại dâm nhằm thu tiền phòng. Khi có khách, Liên sẽ gọi điện thoại cho những mối quen đến nhà trọ để bán dâm. Ngoài tiền mua dâm, khách phải trả 50.000 đồng tiền phòng cho bà Liên.

Trong những người bán dâm, có P.K.L (ngụ Đồng Tháp). Dù biết L. còn nhỏ nhưng vì ham lợi, Liên vẫn cho L. bán dâm tại nhà trọ của mình.

Qua điều tra, từ cuối năm 2011 đến khi bị bắt quả tang ngày 10.12.2013, Liên chứa mại dâm tổng cộng 13 lần, thu lợi 650.000 đồng.

Ngọc Lê

>> Khởi tố đối tượng chuyên môi giới người mẫu bán dâm
>> Phá đường dây người mẫu bán dâm theo dạng 'sex tour
>> Bán dâm rồi tranh thủ trộm cắp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.