Chùa Long Đọi Sơn trở thành di tích quốc gia đặc biệt

04/05/2018 08:01 GMT+7

Ngày 3.5, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Đặng Thị Bích Liên trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với khu di tích chùa Long Đọi Sơn (xã Đọi Sơn, H.Duy Tiên, Hà Nam).

Đây là ngôi cổ tự gắn với bia tháp Sùng Thiện Diên Linh (ảnh), có từ thời Lý. Năm 1840, chùa Long Đọi Sơn được mở rộng đến 125 gian, đúc tượng Di Lặc bằng đồng, nặng 1.000 kg và trở thành trường Phật giáo.
Hiện nay, tại chùa còn giữ nhiều di vật quý như bia tháp Sùng Thiện Diên Linh, tượng Kim Cương, tượng Phật, tượng đầu người mình chim, chuông, khánh, lư hương cổ. Trong đó, bia tháp Sùng Thiện Diên Linh đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Hằng năm, lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 19 - 21.3 âm lịch, là một lễ hội lớn ở vùng nam đồng bằng sông Hồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.