Chưa khai mạc, SEA Games 31 sẽ có môn thi đấu xong

16/04/2022 08:36 GMT+7

Ban tổ chức SEA Games 31 đã công bố lịch thi đấu và thời gian thi đấu chính thức của 40 môn tranh tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận.

Theo đó không phải chỉ bóng đá nam thi đấu đầu tiên ngày 6.5 mà cùng ngày sẽ có môn bóng ném bãi biển nam nữ khởi tranh tại Tuần Châu (Quảng Ninh). Điều khá thú vị đây cũng là môn sẽ kết thúc sớm nhất trước khi SEA Games 31 khai mạc. Cụ thể môn này chỉ thi đấu trong 5 ngày (từ 6 - 10.5), vòng tròn một lượt giữa các đội tính điểm xếp hạng và ngày 11.5 sẽ trao thưởng, nghĩa là kết thúc trước 1 ngày so với lễ khai mạc.

Điền kinh sẽ thi đấu trùng thời gian với bơi lội

Minh Hoàng

Trong 40 môn thì bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn… thi đấu trải dài nhất từ trước hoặc ngay sau khai mạc cho đến sát ngày bế mạc mới kết thúc, còn đa số diễn ra trong thời gian 10 ngày chính thức thi đấu dồn dập của SEA Games (từ 13 - 22.5). Có khác biệt là kỳ đại hội này 2 môn Olympic cơ bản nhất và có số nội dung thi đấu, số lượng huy chương nhiều nhất là điền kinh và bơi lội không được bố trí tổ chức xen kẽ như nhiều đại hội khác.

Ở nhiều kỳ SEA Games hay đại hội thể thao lớn trước đây, thường bơi lội diễn ra trước sau đó 3 - 4 ngày hoặc gần kết thúc mới diễn ra môn điền kinh. Nhưng SEA Games 31, cả điền kinh và bơi lội lại diễn ra cùng lúc từ ngày 14 - 19.5, điều này khiến những ai quan tâm theo dõi 2 môn thi này sẽ khó lòng quan sát các VĐV thi đấu bùng nổ cùng lúc, kể cả giờ thi đấu cũng khá khớp nhau, buổi sáng từ 9 giờ, buổi chiều điền kinh từ 16 - 20 giờ, còn bơi lội chung kết từ 18 - 20 giờ.

Giờ thi đấu của hầu hết các môn tại SEA Games 31 hằng ngày đều bắt đầu từ 9 giờ, buổi chiều từ 14 giờ và kết thúc muộn nhất là môn bóng đá khoảng 21 giờ. Một số môn thi đấu từ 9 giờ 30 như rowing, canoeing, từ 10 giờ như billiards, cờ, thể dục, đấu kiếm, có môn bắt đầu lúc 14 giờ như thể hình, taekwondo, từ 15 giờ như bóng ném bãi biển. Địa điểm thi đấu tập trung nhiều môn nhất là Trung tâm huấn luyện thi đấu quốc gia Hà Nội với các môn petanque, cử tạ, thể hình; tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Nhổn có bắn súng, bắn cung; sân Mỹ Đình có điền kinh và chung kết bóng đá nam; khu đua thuyền ở Hải Phòng với 2 môn rowing và canoeing...

Hầu hết môn khác nằm rải rác trên địa bàn Hà Nội như đấu kiếm tại Cung điền kinh trong nhà; bơi lội, lặn và nhảy cầu tại Cung thể thao dưới nước; thể dục dụng cụ và thể dục nghệ thuật, aerobic tại Nhà thi đấu Quần Ngựa; bóng rổ tại Nhà thi đấu Thanh Trì; wushu tại Nhà thi đấu Cầu Giấy; taekwondo tại Nhà thi đấu Tây Hồ; judo tại Nhà thi đấu Hoài Đức; cầu mây tại Nhà thi đấu Hoàng Mai; vật tại Nhà thi đấu Gia Lâm; silat tại Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm; khiêu vũ thể thao tại Nhà thi đấu Long Biên...

Trong khi đó, những môn đáng chú ý ngoài Hà Nội và Quảng Ninh (bóng đá nữ, bóng chuyền nam nữ, bóng chuyền và bóng ném bãi biển, cờ vua, cờ tướng, 3 môn phối hợp) còn có Bắc Ninh với tennis, boxing, bóng ném và kick boxing; tại Bắc Giang là môn cầu lông; Vĩnh Phúc là muay và golf; karate ở Ninh Bình; bóng bàn ở Hải Dương; futsal ở Hà Nam; bóng đá nam bảng B ở Nam Định...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.