Chùa Hương nhộn nhịp trong ngày đầu đón khách trở lại

13/03/2021 14:39 GMT+7

Trong ngày đầu mở cửa đón khách trở lại, chùa Hương đã đón khoảng 16.000 lượt khách đến tham quan, lễ chùa cầu may.

Được sự cho phép của lãnh đạo TP.Hà Nội, từ ngày 13.3, chùa Hương (H.Mỹ Đức, Hà Nội) bắt đầu đón khách trở lại với tiêu chí lễ chùa song song với việc phòng, chống dịch Covid-19.
Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban quản lý khu thắng cảnh chùa Hương, cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chùa Hương mở cửa đón khách trở lại muộn hơn 1 tháng so với hàng năm và đặt tiêu chí phòng dịch lên hàng đầu, nên lượng khách đến không được đông.

Tiểu thương chùa Hương sau năm Covid: “Thà đói còn hơn vướng dịch”

Ngày 13.3, chùa Hương được phép mở cửa đón khách trở lại

Ảnh Kiến Trần

Theo số liệu thống kê từ các trạm bán vé, tính đến 10 giờ sáng 13.3, đã có khoảng 16.000 du khách đến tham quan chùa Hương, giảm khoảng 55% so với cùng kỳ những năm không có dịch.
Bên cạnh việc phân luồng, tổ chức khai báo y tế cho du khách, Ban quản lý khu thắng cảnh chùa Hương đã triển khai nhiều tổ công tác để hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện việc đeo khẩu trang, sát khuẩn và các chủ đò chở đúng số người quy định để đảm bảo công tác chống dịch.

Trước khi mở cửa đón khách, Ban quản lý chùa Hương đã lên phương án trình UBND TP.Hà Nội và tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì chùa Thiên Trù (nằm trong quần thể chùa Hương), cho biết năm nay chùa đón khách muộn hơn 30 ngày so với hàng năm, do ảnh hưởng của dịch. Tuy nhiên, đây cũng là nét đặc biệt của lễ hội chùa Hương trong mùa dịch Covid-19.

Du khách đến chùa Hương bắt buộc phải thực hiện khai báo y tế

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Trước khi mở cửa đón khách, tăng ni của chùa Thiên Trù và các chùa khác trong quần thể đã dọn dẹp vệ sinh khuôn viên, ban thờ theo kế hoạch của ban tổ chức.
“Du khách đến chùa Hương cần thực hiện theo phương án 5K các quy định của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn chống dịch”, thượng tọa Thích Minh Hiền khuyến cáo.

Và được kiểm tra thân nhiệt theo quy định

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 0 giờ ngày 13.3, người dân bắt đầu đổ về chùa Hương vãn cảnh, hành hương trong ngày mở lại. Hàng trăm chiếc thuyền chở khách tấp nập trên dòng suối Yến, khác hẳn khung cảnh vắng lặng những ngày dịch.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đề nghị các thuyền chở đúng số người quy định, đảm bảo giãn cách và bắt buộc khách phải đeo khẩu trang mới được xuống thuyền

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Tuy đã được nhắc nhở, tuyên truyền về việc đeo khẩu trang, chống dịch nhưng hàng trăm người dân vẫn thản nhiên không thực hiện, hoặc đeo nhưng kéo xuống dưới cằm để ăn uống, chụp hình. Bên cạnh đó, nhiều tiểu thương cũng chưa chấp hành việc đeo khẩu trang theo quy định, mặc lực lượng chức năng thường xuyên phát loa nhắc nhở.

Tuy nhiên, rất nhiều du khách không đeo khẩu trang vẫn được lên thuyền

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Nói về vấn đề này, đại diện Ban quản lý chùa Hương cho rằng do người dân đi lại mệt nên họ kéo khẩu trang ra cho thoáng, và trước mắt đơn vị này sẽ tăng cường nhắc nhở, trước khi xử phạt.
Cùng gia đình có mặt tại chùa Hương từ khi mới mở cửa, anh Nguyễn Quang Tấn (35 tuổi, trú tại Q.Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, hàng năm, anh thường đến đây để làm lễ, xin lộc và chưa năm nào anh thấy chùa Hương vắng vẻ như thế này. Nhiều năm, suối Yến tấp nập thuyền đò, có thời điểm các thuyền còn san sát nhau, ngồi khác thuyền có thể bắt tay nhau được.
“Năm nay do ảnh hưởng của dịch, chùa Hương vắng vẻ nên việc đi lại cũng bớt vất vả, không phải chen lấn”, anh Tấn nói.

Theo kế hoạch trình UBND TP.Hà Nội, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương nêu rõ sẽ hướng dẫn người dân hành lễ theo khoảng cách, kẻ vẽ,... nhưng theo ghi nhận, vấn đề này chưa được thực hiện

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Hàng trăm người đồ về động Hương Tích

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Chen lấn mua vé cáp treo tham quan thắng cảnh chùa Hương

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Thuyền đò tấp nập chở khách lên chùa trên suối Yến

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Nhiều thuyền, du khách mở "sới bạc" sát phạt nhau trong lúc ngồi đò

Ảnh Kiến Trần

Chùa Thiên Trù vắng vẻ ngày đón khách trở lại

Ảnh Kiến Trần

Người dân cầu may mắn tại động Hương Tích

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.