Chưa địa phương nào thi quá 3 môn vào lớp 10

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
20/03/2024 11:48 GMT+7

Đã có khoảng 30 tỉnh thành chốt số môn thi để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025, hầu hết đều thi 3 môn, chưa địa phương nào thi 4 môn.

Trong các tỉnh thành đã công bố phương án tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2024 - 2025, hầu hết các địa phương tổ chức một kỳ thi chung để tuyển sinh, thí sinh thi 3 môn là toán, văn, ngoại ngữ. Một số tỉnh thành kết hợp cả phương án xét tuyển dựa vào điểm học bạ 4 năm bậc THCS.

Chưa địa phương nào thi quá 3 môn vào lớp 10- Ảnh 1.

Thi mấy môn để vào lớp 10 luôn là vấn đề phụ huynh, học sinh đặc biệt quan tâm

ĐÌNH HUY

Gần đây nhất, TP.Hải Phòng đã quyết định chỉ thi 3 môn (toán, ngữ văn, ngoại ngữ) sau khi đưa ra hai phương án cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, nhằm khảo sát ý kiến học sinh, phụ huynh, giáo viên, cán bộ quản lý.

Trong hai phương án mà Sở GD-ĐT Hải Phòng xin ý kiến, có phương án thi 4 môn bắt buộc gồm toán, ngữ văn và bài tổ hợp (gồm ngoại ngữ và một môn bốc thăm trong các môn còn lại).

Sở GD-ĐT Hải Phòng lý giải, việc khảo sát phương án thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 là nhằm đạt sự đồng thuận cao trong xã hội. Kết quả là đa số ý kiến đều chọn phương án chỉ thi 3 môn.

Như Thanh Niên ghi nhận, những tỉnh các năm trước đều thi tới 4 - 5 môn để tuyển sinh vào lớp 10 thì năm nay đã rút lại chỉ còn 3 môn. Tỉnh Bắc Giang dù đã ban hành quyết định thi 4 môn thì cuối tháng 2 vừa qua đã "chốt" chỉ thi 3 môn (văn, toán và tiếng Anh); bỏ môn thi thứ tư (bốc thăm trong các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý và giáo dục công dân).

Các tỉnh Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hưng Yên các năm trước thi 4 - 5 môn nhưng năm nay chỉ tổ chức 3 môn thi vào lớp 10. Ninh Bình sẽ chỉ thi 2 môn "cứng" là toán và văn; môn thứ ba thi trắc nghiệm trong 60 phút, chọn từ các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý và tiếng Anh. Tương tự, kỳ thi vào lớp 10 của Hưng Yên và Vĩnh Phúc chỉ gồm toán, văn, tiếng Anh.

Chủ trương thi ít môn để tuyển sinh vào lớp 10 không chỉ dừng lại ở 3 môn mà còn ít hơn. Đơn cử, UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học tới với hai môn toán và văn. 

Đáng chú ý, đã cuối tháng 3 nhưng Hà Nội, địa phương có số thí sinh dự thi lớn nhất cả nước, vẫn chưa công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học tới, khiến học sinh, phụ huynh và các nhà trường rất sốt ruột. Đến thời điểm này, Sở GD-ĐT Hà Nội mới khẳng định phương án tuyển sinh lớp 10 năm 2024 là thi tuyển nhưng chưa chốt số môn thi.

Báo Thanh Niên đã có nhiều bài viết đăng tải ý kiến của các chuyên gia về việc không cần thiết tổ chức tới 4 môn thi trong kỳ thi vào lớp 10. Các chuyên gia nêu quan điểm, đây là kỳ thi tuyển sinh chứ không phải thi tốt nghiệp nên không cần thiết phải thi quá nhiều môn.

Hơn nữa, theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, lên cấp THPT học sinh sẽ được học theo hướng lựa chọn môn học theo năng lực, sở trường, việc yêu cầu các em thi môn thứ 4 theo hướng chọn ngẫu nhiên từng năm không còn phù hợp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.