Chưa đầy 1 tháng, triệt phá hàng trăm vụ án

16/03/2016 08:42 GMT+7

Dù số liệu thống kê chưa đầy đủ nhưng chỉ tính một số đợt công bố kết quả trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM vừa qua cũng thấy được số vụ phá án chiếm tỷ lệ khá cao.

Dù số liệu thống kê chưa đầy đủ nhưng chỉ tính một số đợt công bố kết quả trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM vừa qua cũng thấy được số vụ phá án chiếm tỷ lệ khá cao.

Một số đối tượng trộm cướp bị bắt giữ vừa qua - Ảnh: Công NguyênMột số đối tượng trộm cướp bị bắt giữ vừa qua - Ảnh: Công Nguyên
Cướp giật, trộm cắp đứng “đầu sổ”
Tính từ ngày 17.2 khi Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng có buổi làm việc với Đảng ủy Công an TP.HCM về tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, đến nay sau gần 1 tháng, Công an TP.HCM (CATP) ra quân trấn áp tội phạm đã đem lại kết quả khá khả quan.
Từ ngày 3 - 9.3, trên địa bàn xảy ra 109 vụ phạm pháp hình sự (PPHS); trong đó có 55 vụ trộm cắp tài sản, 20 vụ cướp giật tài sản; CATP đã điều tra 75 vụ PPHS, bắt 78 tên và triệt phá 7 băng nhóm, bắt 18 tên. Trước đó, từ ngày 25.2 - 2.3, CATP cũng đã phá 56/84 vụ PPHS xảy ra trên địa bàn; trong số đó xảy ra 44 vụ trộm cắp tài sản, 16 vụ cướp giật tài sản. Đặc biệt, chỉ trong ngày 13.3, CATP phá 13 vụ PPHS (gồm: 1 vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, 2 vụ cướp giật tài sản, 10 vụ trộm cắp tài sản) và bắt giữ 15 nghi phạm.
Một băng cướp giật táo tợn ở địa bàn Q.12 vừa bị bắt ngày 14.3 - Ảnh: Công Nguyên
Với các số liệu trên, thì số vụ trộm cắp, cướp giật tài sản xảy ra nhiều nhất, đứng “đầu sổ” trong số vụ PPHS dù liên tục bị triệt phá gần đây.
Điển hình, khoảng 12 giờ ngày 13.3, vừa góp vui văn nghệ cho Hội đồng hương TP.Đà Nẵng tại TP.HCM xong, ca sĩ Tố Ny (á quân Giọng hát Việt 2015), ca sĩ Tố My (quán quân cuộc thi Solo cùng bolero) đang đứng trước một nhà hàng trên đường Hoàng Việt (Q.Tân Bình) đón taxi thì bị một người đi xe máy áp sát giật túi xách của ca sĩ Tố Ny. Theo phản xạ tự nhiên, Tố Ny chụp lại, tên cướp kéo lê ca sĩ Tố Ny một đoạn làm nạn nhân bị thương hai chân.
Hay vụ chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh (quốc tịch Ai Cập) ngồi khóc nức nở trên đường Lương Hữu Khánh (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) vào chiều 11.3 sau khi bị cướp giật chiếc túi xách gây “bão” cư dân mạng.
Sau vụ việc này, trung tá Nguyễn Văn Phước, Trưởng công an P.Phạm Ngũ Lão (Q.1), đại diện chính quyền địa phương đứng ra xin lỗi nữ du khách Ai Cập bị cướp giật tài sản.
Tuần tra trấn áp
Theo nhận định của Phòng Tham mưu CATP, thủ đoạn của bọn cướp tài sản thường sử dụng xe máy (đi từ 2 - 4 tên) đeo bám nạn nhân đến đoạn đường tối, vắng, các địa bàn giáp ranh quận, huyện (như quận: 4, 7, Thủ Đức), rồi dùng hung khí khống chế cướp tài sản. Phương thức, thủ đoạn của tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản là lợi dụng sơ hở chủ nhà đi vắng, không người trông coi và sự mất cảnh giác của nạn nhân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Điển hình như vụ trộm 900 triệu đồng của một hộ dân vào lúc 21 giờ 30 ngày 6.3.2016 tại khu dân cư Phú Xuân (xã Phú Xuân, H.Nhà Bè).
 Lực lượng CSGT TP.HCM tuần tra kiểm soát xử lý xe vi phạm - Ảnh: Đàm Huy
“Trước tình hình này, CATP đã huy động lực lượng Cảnh sát cơ động tuần tra kiểm soát tấn công trấn áp các loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, đảm bảo ANTT trên các tuyến đường trọng điểm thuộc địa bàn quận: 1, 3, 5, 11, Tân Bình”, một cán bộ của phòng tham mưu cho biết.
Sáng 14.3, CATP tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung trọng tâm cấp bách đối với trưởng công an quận, huyện, phường, xã, thị trấn năm 2016.
Phá đường dây ma túy lớn, thu 2 khẩu súng
Ngày 15.3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy đá quy mô lớn do Phan Anh Tuấn (39 tuổi, ngụ Hà Nội) cầm đầu. Liên quan đường dây này, PC47 tạm giữ hình sự Tuấn, Nguyễn Diệu Linh (24 tuổi), Nguyễn Minh Tùng (29 tuổi), Lê Viết Cường (43 tuổi, cùng ngụ Hà Nội), Nguyễn Thanh Cường (44 tuổi, ngụ Phú Yên), Lê Thị Hồng Nhung (20 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) và Phạm Trung Nghĩa (32 tuổi, ngụ TP.HCM).
Theo thông tin ban đầu, ngày 10.3, tại giao lộ Trường Chinh - Cộng Hòa (Q.Tân Bình), lực lượng phối hợp bất ngờ kiểm tra ô tô do Nghĩa điều khiển chở Lê Viết Cường, phát hiện 479 gr ma túy đá, 2 khẩu súng. Qua điều tra, lực lượng công an khám xét khẩn cấp 3 nơi gồm nhà thuê, khách sạn ở P.12 (Q.Tân Bình), thu giữ thêm gần 10 kg ma túy đá và bắt các nghi phạm còn lại.
Tuấn khai với cơ quan công an rằng từ cuối năm 2015 bắt đầu mua ma túy của một phụ nữ tên Huyền (ở Hà Nội, chưa rõ lai lịch). Ngày 2.3, Tuấn chỉ đạo Linh (bạn gái Tuấn) mua 1 kg hàng đá vận chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM để bán cho Viết Cường. Trong thời gian này (ngày 6.3), Huyền cũng giao 5 kg ma túy đá cho Tuấn để bù số 5 kg ma túy kém chất lượng đã giao trước đó, dù chưa lấy số hàng cũ về. Ngày 10.3, trên đường đi giao ma túy cho Cường thì bị bắt giữ.
Chiều 12.3, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, đã đến PC47 khen thưởng về thành tích phá án trên.
Đàm Huy
Ngày 15.3, Công an Q.12 (TP.HCM) cho biết vừa triệt phá băng cướp táo tợn cướp tài sản người đi đường trên tuyến QL1 qua địa bàn quận. Công an Q.12 đang tạm giữ hình sự Lê Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ Bến Tre), Thái Ngọc Đông (20 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và Lê Thanh Trang (21 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra hành vi cướp, cướp giật tài sản. Trưa 14.3, chị Nguyễn Thị Hương Lan (38 tuổi, ngụ Q.12) đang dừng xe dưới chân cầu vượt Quang Trung (P.Tân Chánh Hiệp, Q.12) nghe điện thoại (ĐT) thì Tuấn áp sát giật ĐTDĐ (trị giá hơn 3 triệu đồng) nhưng bị chị Lan giằng lại. Không cướp được ĐT, Tuấn lao vào vật ngã chị Lan xuống đường dùng tay bóp cổ, giằng co để lấy bằng được chiếc ĐT. Sau hơn 5 phút giằng co, Tuấn cướp được ĐT, lên xe đồng phạm tẩu thoát. Qua điều tra, Công an Q.12 bắt giữ băng nhóm trên và chúng khai nhận thực hiện trót lọt 5 vụ cướp trên địa bàn Q.12.
Công Nguyên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.