Chưa có đánh giá vụ ngao chết hàng loạt ở Thái Bình sau sự cố chìm tàu?

Cù Hiền
Cù Hiền
06/10/2022 14:58 GMT+7

Liên quan việc Thái Bình : Ngao chết trắng bãi do chìm tàu chở dầu, người dân thâu đêm chôn lấp">ngao chết hàng loạt sau sự cố tàu chở dầu bị chìm, đại diện Sở TN-MT tỉnh Thái Bình cho biết đã gửi kết quả xét nghiệm qua Sở NN-PTNT tỉnh Thái Bình, tuy nhiên, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Thái Bình lại khẳng định chưa nhận được kết quả này.

Liên quan việc tàu Hà An 01 chở hơn 1.000 tấn dầu DO bị chìm vào ngày 8.9, thực hiện công văn của Sở TN-MT tỉnh Thái Bình về việc thu gom, xử lý xác ngao chết đảm bảo vệ sinh môi trường vùng nuôi, UBND H.Thái Thụy đã có văn bản chỉ đạo.

Ngao chết trắng bãi hàng trăm hecta, người Thái Bình ngậm ngùi mất tiền tỉ

Cụ thể, văn bản gửi các Phòng TN-MT; phòng NN-PTNT; UBND các xã Thụy Trường; Thụy Xuân; Thụy Hải; Thái Thượng; Thái Đô và các phòng, ban liên quan, yêu cầu UBND các xã trên căn cứ hướng dẫn việc thực hiện thu gom, xử lý xác ngao chết đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ngày 6.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Tạ Đức Hà, Phó chủ tịch UBND xã Thái Đô (H.Thái Thụy), cho biết sau khi xuất hiện hiện tượng ngao chết, đến nay, đã có 3 đơn vị về lấy mẫu tại hai khu (khu trên, khu dưới) của bãi triều ven biển xã Thái Đô.

Trong đó, Sở TN-MT tỉnh Thái Bình lấy mẫu đất và mẫu nước; Chi cục thủy sản và Chi cục thú y (thuộc Sở NN-PTNT) lấy mẫu ngao.

“Đến nay, chính quyền xã chưa nhận được bất kỳ kết quả xét nghiệm của cơ quan nào. Chúng tôi cũng đang chờ đợi, nhiều người dân cũng hỏi việc này khiến chúng tôi rất sốt ruột nhưng chỉ biết động viên họ kiên nhẫn chờ thêm. Chúng tôi mong các cơ quan liên quan sớm có kết luận xác định nguyên nhân khiến hàng trăm ngàn ha ngao của dân bị ảnh hưởng. Đồng thời sớm có phương án hỗ trợ để họ vượt qua khó khăn giai đoạn này”, ông Tạ Đức Hà nói.

Nhiều hộ dân đứng trước nguy cơ phá sản sau sự cố ngao chết

C.T.V.

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Trường, quyền Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Thái Bình, cho biết: “Chúng tôi đã lấy mẫu phân tích và gửi kết quả qua Sở NN-PTNT, còn việc đánh giá như thế nào, Sở NN-PTNT sẽ có trách nhiệm trả lời”.

Ông Trường cũng khẳng định là đã gửi kết quả này qua Sở NN-PTNT tỉnh Thái Bình.

Tuy nhiên, ngày 5.10, trả lời Báo Thanh Niên, ông Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Thái Bình, lại nói: “Việc đó phải hỏi Sở TN-MT, phải đánh giá môi trường biển, từ đánh giá này mới rút ra được nguyên nhân ngao chết. Sở TN-MT phải đánh giá, cung cấp số liệu cho Sở NN-PTNT thì chúng tôi mới đánh giá được”.

Theo ông Thụy, Sở TN-MT chưa gửi kết quả đánh giá qua sở NN-PTNT nên ông chưa thể thực hiện các bước tiếp theo.

Cho đến ngày 5.10, ông Đinh Vĩnh Thụy xác nhận vẫn chưa nhận được kết quả đánh giá phân tích mẫu nước biển của Sở TN-MT tỉnh Thái Bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.