Chưa cao điểm, giá vé tết đã 'nóng'

26/11/2022 06:15 GMT+7

Ngành vận tải đường bộ, đường sắt mùa Tết Nguyên đán năm nay được dự báo sẽ bùng nổ sau 2 năm ảm đạm vì Covid-19 .

Đường sắt hồi sinh

Sau 2 năm chứng kiến vé tết ế kỷ lục, vé tàu hỏa năm nay ngay từ những ngày đầu tiên mở bán đã “đắt như tôm tươi”. Dù các phương thức mua vé trực tuyến, đặt vé qua đường dây nóng đã quá quen thuộc với người dân nhưng trong ngày đầu ga Sài Gòn mở bán vé Tết Nguyên đán, có không ít khách đã tới xếp hàng từ 5 giờ sáng để đặt mua chiếc vé về quê ăn tết. Tính trên toàn hệ thống của Tổng công ty Đường sắt VN, chỉ trong 6 giờ đầu mở bán, đã có 31.000 vé tết có người sở hữu. Nhiều tuyến tàu đã nhanh chóng “khóa sổ” sau 1 tuần mở bán. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các chặng ngắn từ Sài Gòn đi khu vực miền Trung giai đoạn trước tết từ 24 - 27 tháng chạp và sau tết từ 5 - 8 tháng giêng.

Ngành đường sắt hồi sinh, cảnh giác vé tàu giả mùa Tết

Dự kiến ban đầu, trong dịp Tết Quý Mão 2023, ngành đường sắt sẽ cung ứng 356 chuyến tàu, tương ứng 176.046 chỗ, tăng 130 chuyến và 67.000 chỗ so với Tết Nguyên đán 2022 (chiều TP.HCM đi Hà Nội 10 ngày trước tết và chiều Hà Nội đi TP.HCM 15 ngày sau tết). Thế nhưng, chỉ 1 tháng sau khi mở bán, ngành đường sắt đã phải tăng cường thêm nhiều chuyến tàu để phục vụ nhu cầu tăng rất cao của người dân. Đơn cử, tuần vừa qua, Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn (VTĐSSG) đã tiếp tục bổ sung thêm 2.000 vé tàu bằng cách nối thêm toa để phục vụ người dân về quê nghỉ tết.

Người dân đặt vé tàu tết 2023 tại ga Sài Gòn vào sáng 25.10.2022

Nhật Thịnh

“VTĐSSG dự kiến doanh thu bán vé tết năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái và đạt khoảng 75% giai đoạn cao điểm trước dịch (năm 2019). Theo đánh giá thực tế, năm nay nhiều công ty cho công nhân nghỉ tết sớm trước 10 - 15 ngày, cũng có số lượng lớn lao động bị cho nghỉ việc do tình hình hoạt động của doanh nghiệp (DN) khó khăn. Song, vé tàu giai đoạn trước tết nhiều ngày vẫn chưa ghi nhận biến động về giao dịch đặt mua. Nếu có thể sắp xếp, hành khách về trước 23 tháng chạp và đi sau ngày 10 tháng giêng thì cũng còn rất nhiều vé”, ông Thái Văn Truyền thông tin.

Do giá nhiên liệu tăng nên giá vé tàu trong thời gian cao điểm Tết Quý Mão tăng 1 - 6% (bình quân 4,5%) so với dịp tết năm trước. Giá vé cao nhất ngày cao điểm khoảng 2,7 triệu đồng, thấp nhất là hơn 1,3 triệu đồng.

Khi nào người dân được chở miễn phí tới Bến xe Miền Đông mới?

Xe khách vẫn chờ bùng nổ

Là phương thức vận tải mở bán vé muộn nhất nên đến nay hầu như các DN vận tải thương hiệu tại TP.HCM vẫn chưa báo cáo kế hoạch và kê khai giá vé tết tới các bến xe đầu mối và Sở GTVT.

Người dân mua vé tại Bến xe Miền Đông

Ngọc Dương

Dù vậy, là một trong những DN triển khai bán vé tết sớm nhất, Công ty CP xe khách Phương Trang (FUTA) đã nhận đặt chỗ cho mùa tết năm nay từ cách đây khoảng 1 tháng. Ông Đào Viết Ánh, Tổng giám đốc FUTA cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa cảm nhận được sức nóng của thị trường. Một số khách mua vé sớm vẫn như mọi năm, chỉ tập trung vào các tuyến Quảng Ngãi, Đà Nẵng trong giai đoạn 25, 26, 27 tết. Giai đoạn trước ngày 20.12 âm lịch chưa có dấu hiệu tăng sức mua.

Theo ông Đào Viết Ánh, đây cũng là diễn biến bình thường bởi người dân về quê bằng xe khách thường không mua vé trước quá sớm như mua vé máy bay hay vé tàu. Ngoài ra, FUTA luôn đảm bảo cam kết bán đúng giá, không tăng giá so với quy định và theo dõi sát sao biến động của thị trường để tăng cường phương tiện phục vụ đủ nhu cầu nên hành khách cũng không cần phải quá vội vàng mua vé sớm.

Ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách TP.HCM, dự báo cuối năm nay, nhu cầu đi lại bằng đường bộ của hành khách sẽ tăng cao. Chưa kể, vé máy bay mùa tết tăng kịch trần, sau đại dịch kinh tế của người dân còn khó khăn nên sẽ có tâm lý chuyển phương tiện sang tàu hỏa hoặc xe khách cho những tuyến đường không quá xa.

ĐỒ HỌA: VINHNGHI

Vị này nhận định ngành vận tải đường bộ mùa tết năm nay sẽ có khá nhiều biến động so với mọi năm. Cụ thể, có rất nhiều công ty, DN đang gặp khó khăn trong kinh doanh dẫn đến làn sóng cắt giảm nhân sự hoặc cho nhân viên nghỉ tết sớm. Tất nhiên sẽ có nhiều người vẫn cố trụ lại TP, tìm cơ hội việc làm mới nhưng cũng sẽ có không ít người về quê sớm, ít nhất là trước 23 âm lịch. Do đó, nhu cầu đi lại năm nay có thể sẽ có độ phân tán, không chỉ tập trung vào thời điểm 4 - 5 ngày cao điểm trước tết như mọi năm. Đây là yếu tố thuận lợi giúp các DN cung ứng xe thuận tiện hơn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tốt hơn và có nhiều cơ hội để cải thiện chất lượng dịch vụ.

Méo mặt vì giá vé

Khảo sát tại một số nhà xe cho thấy, giá vé tết đi các chặng miền Trung như Quy Nhơn, Phú Yên, Đà Nẵng… những ngày “hot” nhất từ 25 - 28 âm lịch vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Thế nhưng, dù sức mua khá ảm đạm, chỗ còn nhiều nhưng giá vé của một số đơn vị đã tăng chót vót. Theo quy định, giới hạn mức phụ thu vé tết không được quá 60% nhưng thực tế, để có được những chiếc vé về quê ăn tết, người dân phải chấp nhận mức giá tăng gấp 2 - 3 lần bình thường.

“Bạn bè tôi tầm này chưa ai mua vé vì công ty còn chưa chốt lịch nghỉ tết. Mà thật ra giờ cũng chẳng còn ai lo mua vé sớm, cứ nhởn nhơ thôi vì mua sớm hay muộn giá cũng vậy. Cứ tết là tăng gấp đôi. Tôi mới gọi hỏi thử nhà xe Ngọc Cả, vé về Phú Yên ngày 26 tết giá 550.000 đồng, trong khi ngày thường chỉ khoảng 200.000 đồng thôi”, chị Thùy Chi (ngụ Q.Bình Thạnh) chia sẻ.

Là đồng hương nhưng không may mắn như Thùy Chi, chị Phạm Thương (Q.8) có tên trong danh sách những người lao động phải nghỉ việc trong “cơn bão” cắt giảm nhân sự của các DN thời gian vừa qua. Không kiếm được việc mới nên từ tuần trước, chị đã đặt xong vé cho cả nhà về quê ăn tết vào ngày 16.1 (25.12 âm lịch). “Nhà có 2 bé còn nhỏ nên chúng tôi mua vé xe limousine cho khỏe, 850.000 đồng/vé trong khi bình thường là 450.000 đồng/vé. Tết đã đủ thứ phải lo, công việc thì không có, kinh tế thì khó khăn mà giá tàu xe lên như cắt cổ”, chị Thương thở dài ngao ngán.

Ông Lê Trung Tính phân tích năm nay có 2 yếu tố khách quan có thể ảnh hưởng đến giá dịch vụ vận chuyển hành khách dịp tết. Thứ nhất là giá xăng dầu thế giới vẫn trên đà tăng nên xăng dầu trong nước cũng có xu hướng tăng. Thứ hai là đứt gãy chuỗi cung ứng sản phẩm xăng dầu nên việc mua xăng dầu vẫn còn hạn chế, đặc biệt tại TP.HCM. Các cây xăng cung ứng giới hạn, tài xế đi mua nhiên liệu phải chạy nhiều chỗ, vừa mất thời gian, vừa tăng chi phí.

“Hai yếu tố khách quan có thể đẩy giá vé xe tết nhích lên nhưng chủ quan vẫn là do một số nhà xe lợi dụng thời điểm cung thiếu, cầu nhiều để tăng giá vé kiếm lời. Cơ quan chức năng cần theo dõi sát sao, xử lý nghiêm những trường hợp nhà xe bán vé sai quy định để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân khi về quê ăn tết”, ông Tính đề xuất.

Cảnh giác với vé tàu “giả”

Để đảm bảo quyền lợi của hành khách trong việc mua vé đi tàu, ngành đường sắt khuyến cáo khách hàng không mua vé qua các đối tượng trung gian “cò mồi, chợ đen”, mạo danh nhân viên đường sắt. Hành khách chỉ mua vé qua website của ngành đường sắt (www.dsvn.vn, vetau.com.vn); mua trực tiếp tại các cửa bán vé của các ga hoặc tại các đại lý bán vé của ĐSVN, mua qua các ứng dụng điện tử để tránh tình trạng mua phải vé giả, vé không đúng thông tin, vé bị cạo sửa giá vé, ngày đi tàu (không có giá trị đi tàu). Hành khách khi mua vé và đi tàu cần mang theo giấy tờ tùy thân được pháp luật công nhận (bản chính) và có thông tin trùng khớp với thẻ lên tàu.

Hàng không tăng slot cao điểm tết

Ghi nhận từ một số hãng hàng không, lượng khách mua vé Tết Nguyên đán 2023 đã vượt giai đoạn trước dịch. Đơn cử, lượng khách đặt vé máy bay nội địa của Vietnam Airlines giai đoạn chiều cao điểm tết đã tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2019. Nhu cầu lớn tập trung vào các đường bay từ TP.HCM đi Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Huế, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Đồng Hới… Đối với các đường bay quốc tế, Vietnam Airlines cũng đã bắt đầu bán vé tết và đã khôi phục hoạt động khai thác tới hầu như toàn bộ các thị trường nước ngoài như thời điểm trước dịch. Trong đó, các đường bay đi châu Úc, Đông Bắc Á và một số tuyến du lịch như Thái Lan, Singapore đang có nhu cầu cao trong dịp cao điểm tết.

Vietravel Airlines cũng ghi nhận một số chặng như TP.HCM - Quy Nhơn và TP.HCM - Đà Nẵng đã khóa sổ. Chặng “hot” TP.HCM - Hà Nội thì lượng khách vào cũng khá, xấp xỉ 40%, do chặng này số lượng tải khá lớn và xu hướng khách thường đặt cận tết. Mới đây, Cục Hàng không cũng đã họp bàn với các đơn vị và thống nhất tạo điều kiện để các hãng tăng slot, tăng số lượng chuyến bay giai đoạn tới, đặc biệt trong Tết Quý Mão. Cục đề nghị các hãng hàng không tăng cường khai thác các khung giờ đêm tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và xem xét tăng tham số điều phối lên 44 chuyến/giờ một số khung giờ ngày trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2023.

Tổ chức đưa/đón người dân miễn phí tới Bến xe Miền Đông mới

Công ty cổ phần xe khách Phương Trang vừa được Sở GTVT TP.HCM chấp thuận đề xuất tổ chức trung chuyển hành khách miễn phí cho các hãng, đưa đón hành khách tận nơi từ các quận, huyện ở TP.HCM (trừ H.Cần Giờ) đi đến Bến xe Miền Đông mới và ngược lại. Dịch vụ này được cung cấp cho tất cả các tuyến xe cố định có đăng ký hoạt động tại bến xe mới. Loại xe được sử dụng sẽ tính toán cho phù hợp với nhu cầu từ 16 - 29 chỗ. Hành khách sẽ đặt chuyến xe trung chuyển thông qua ứng dụng kết nối tương tự mô hình xe taxi công nghệ. SAMCO (chủ đầu tư Bến xe Miền Đông mới) sẽ quản lý toàn bộ nhu cầu đặt xe của hành khách và số lượng các DN đăng ký dịch vụ trung chuyển. Thời gian dự kiến trung chuyển hành khách miễn phí từ 1.12 đến ít nhất 30.6.2023, khi bến xe mới có phương án kết nối hành khách đi và đến các quận, huyện thuận tiện.

11 nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông dịp tết

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023. Kế hoạch tập trung vào 11 nhiệm vụ, trong đó yêu cầu các đơn vị thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận chuyển hàng hóa, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các đơn vị lập danh sách và phân công lãnh đạo, chuyên viên trực trong dịp tết. Đồng thời, công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và DN, thường trực 24/24.

Cùng với đó, chỉnh trang sạch đẹp tại các vị trí khu vực nhà ga, cảng, bến thủy nội địa, bến xe, cảng hàng không, sắp xếp các vị trí cung cấp thông tin để hành khách chủ động trong việc lựa chọn chuyến đi. Quán triệt các đơn vị vận tải, các cảng, bến thủy nội địa, nhà ga, cảng hàng không thực hiện nghiêm các quy định trong việc vận chuyển hành khách và hàng hóa. Kết nối các phương thức vận tải để phục vụ vận chuyển hành khách, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.