Chưa biết thanh niên chém giết học sinh đã vào trường bằng đường nào

03/05/2019 15:32 GMT+7

Sau khi dùng dao xông vào trường chém loạn xạ khiến 1 học sinh tử vong, 4 học sinh khác và 1 cô giáo ở Thanh Hóa bị thương, hung thủ đã vượt qua tường rào chạy lên đồi hòng bỏ trốn.

[VIDEO] 2/3 học sinh nghỉ học sau vụ đâm chém trong trường học ở Thanh Hóa
Trưa ngày 3.5, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra vụ án 6 cô trò của Trường tiểu học xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) bị một nam thanh niên xông vào trường dùng dao chém, khiến 1 học sinh bị chết, 4 học sinh khác và 1 cô giáo bị thương. Vụ án xảy ra vào khoảng 8 giờ 45 phút cùng ngày như Thanh Niên đã thông tin.
Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã có thông tin ban đầu về vụ án. Cụ thể, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 3.5, Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi, ngụ tại làng Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) đã đột nhập vào Trường tiểu học Đồng Lương, dùng dao tấn công học sinh và giáo viên ở các lớp 3B, 4B, 4A, 5B và 5A. Hậu quả, em Lê Hữu Phước (lớp 5 A) chết trên đường đến bệnh viện, 4 học sinh khác và 1 giáo viên bị thương.
[VIDEO] Lời kể vụ 6 cô trò bị nam thanh niên xông vào trường chém thương vong
Trường tiểu học Đồng Lương nơi xảy ra vụ án ẢNH MINH HẢI
Ngay sau khi gây án, Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã tẩu thoát khỏi hiện trường, nhưng khoảng 1 giờ sau thì bị lực lượng chức năng bắt giữ khi nghi phạm này đang lẩn trốn ở địa bàn xã Tân Phúc (huyện Lang Chánh), cách Trường tiểu học Đồng Lương (nơi gây án) khoảng 4 km.
Kể lại thời điểm xảy ra án mạng, thầy Lê Thiên Quang, Hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Lương, cho biết khoảng 8 giờ 45 phút, khi đó là giờ ra chơi nên Ban giám hiệu của trường đang ngồi ở hội trường để họp giao ban thì vụ việc xảy ra.
“Chúng tôi đang ngồi họp thì nghe trên tầng 2 của khu nhà 2 tầng có tiếng kêu la của học sinh. Các giáo viên chạy lên thì thấy nhiều học sinh bị chảy máu, kêu khóc, nên chúng tôi hô hoán nhau đưa các em đến bệnh viện. Lúc đó lộn xộn quá, cũng không ai nhìn thấy hung thủ. Sau khi các nạn nhân được đưa đến bệnh viện chúng tôi mới biết em Lê Hữu Phước (lớp 5A) đã tử vong, 4 học sinh còn lại và cô giáo Trần Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A bị thương”, thầy Quang nói.
Thầy Quang cũng không rõ hung thủ đột nhập vào trường bằng đường nào và tẩu thoát khỏi hiện trường bằng đường nào, vì vụ việc xảy ra quá nhanh.
Dãy nhà nơi hung thủ chạy lên tầng 2 và gây án ẢNH MINH HẢI
Đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, cô giáo Trần Thị Thanh (41 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A), cho biết, lúc đó là giờ ra chơi, cô đang đứng gần khu vực cửa lớp 5A (tầng 2 của khu nhà 2 tầng) thì xảy ra vụ việc.
“Lúc đó, tôi đứng gần cửa thì đột nhiên có một thanh niên mặc áo đen chạy thẳng vào lớp và dùng hung khí đánh, chém vào người em Lê Hữu Phước (em Phước ngồi bàn đầu – PV). Tôi vội túm lấy áo hung thủ kéo lại, thì nó vùng ra khiến tôi ngã xuống nền lớp học. Lúc tôi đứng được dậy thì thấy em Phước đã gục xuống sàn nhà, còn hung thủ không thấy đâu. Quá hoảng hốt, tôi bế em Phước chạy xuống dưới và hô hoán giáo viên trong trường. Khi ra đến hành lang tôi mới thấy không chỉ em Phước mà nhiều học sinh khác cũng bị thương. Về phần tôi thì khi đưa các em đến bệnh viện xong mới phát hiện tay tôi bị xây xước nhẹ và đã được các bác sĩ băng bó”, cô Thanh kể.
Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân ẢNH MINH HẢI
Liên quan đến sức khỏe của các nạn nhân, Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Văn Chính, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, cho biết khi đến bệnh viện thì em Phước đã tử vong, trên người có 3 vết đâm ở ngực, nhiều vết thương ở cả 2 cánh tay và vết thương ở tai bên phải.
Tình trạng các nạn nhân còn lại, gồm: em Lê Thị Diệp Tuyền (học sinh lớp 3B) bị một vết đứt ở vùng cổ; em Phạm Đức Huynh (lớp 4B) bị đâm thấu phổi bên phải và một số vết thương khác trên người (hiện đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, huyện Ngọc lặc, Thanh Hóa); em Lê Minh Triệu (lớp 4A) bị vết thương bên thái dương phải và đứt vành tai phải; em Lê Văn Đồng (lớp 5B) bị vết thương phần mềm ở cổ.
Theo bác sĩ Chính, hiện trường hợp em Phạm Đức Huynh bị nặng nhất đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc để điều trị, các nạn nhân còn lại sức khỏe đã ổn định, không ảnh hưởng đến tính mạng.
Hiện, đến 14 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vẫn đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.