Chưa biết phở tái, khách Mỹ chê tiệm phở Việt ‘lười, tởm’

Khánh An
Khánh An
13/01/2022 09:10 GMT+7

Một tiệm phở Việt ở Mỹ phải giải thích rõ sau khi bị khách hiểu nhầm là lười nấu chín thịt bò trong món phở tái.

Những bình luận tiêu cực từ một số khách hàng chưa hiểu món phở Việt

ảnh chụp màn hình facebook Pho Real Kitchen and Bar

Pho Real Kitchen and Bar, tiệm phở Việt tại thành phố Des Moines (bang Iowa, Mỹ) mới đây đã nhận được email từ một khách hàng chia sẻ về việc bị sốc khi phát hiện những lát thịt bò chưa nấu chín khi mua mang về, theo trang We Are Iowa ngày 12.1.

Quản lý tiệm phở của gia đình là bà Vy Nguyen kể rằng tiệm đã nhận nhiều bình luận và nhận xét tiêu cực từ khách hàng không hiểu về cách nấu phở. Thậm chí, một số bình luận còn nhận xét thẳng về thực phẩm và văn hóa Việt.

Phở tái bị chê 'tởm', nhà hàng Mỹ nói gì?

Trong khi đó, tiệm phở là niềm tự hào của bà và gia đình, khi có thể chia sẻ văn hóa của họ với cộng đồng địa phương. Đó cũng là lý do bà cảm thấy cần trả lời một email gần đây từ một khách hàng cho rằng tiệm “lười, nguy hiểm, tởm và không hợp quy định y tế”.

“Họ nói rằng chúng tôi lười nên tôi rất bức xúc. Tôi biết cha mẹ mình phải làm việc 12-13 giờ mỗi ngày”, bà cho biết.

Bà giải thích về việc làm món phở truyền thống để phục vụ mang về. Theo đó, món phở tái chỉ phục vụ những lát thịt bò sống thái mỏng, trước khi cho vào nước phở nóng, và khách hàng vẫn có thể yêu cầu trụng thịt chín trước khi phục vụ.

Tiệm phở sau đó phải đăng chỉ dẫn cụ thể trên mạng xã hội về cách nấu phở tái.

“Vui lòng đừng ngần ngại khi gọi và hỏi nếu bạn vẫn còn thắc mắc. Nhưng gọi và quát các nhân viên của chúng tôi vì điều các bạn không hiểu thì không bao giờ chấp nhận được”, theo nội dung tiệm phở viết trên Facebook.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.