Chủ xe Anh bị tòa tuyên bồi thường hơn 5 tỉ đồng cho nạn nhân trong vụ 39 người Việt tử vong trong xe tải

09/01/2023 11:44 GMT+7

Tuần qua, tại Tòa Hình sự Trung ương Anh và xứ Wales, thẩm phán Mark Lucraft KC ra lệnh tịch thu tài sản bất chính của chủ xe tải Ronan Hughes, và buộc người này phải bồi thường hơn 5 tỉ đồng cho gia đình các nạn nhân người Việt.

Bị cáo Ronan Hughes

Cảnh sát Essex

Hughes, 43 tuổi, người thị trấn Armagh (Bắc Ireland), đang thụ án 20 năm tù giam vì tội ngộ sát 39 công dân Việt Nam, tuổi từ 15 đến 44, theo báo The Irish News.

Trước tòa, thẩm phán Lucraft tuyên bố tịch thu những tài sản mà Hughes kiếm chác thông qua việc đứng đầu đường dây vận chuyển người trái phép.

Số tài sản này bao gồm tiền mặt, các tài khoản ngân hàng, số xe tải (trong đó có chiếc xe là hiện trường tử vong của 39 người Việt), và phần tài sản ở CH Ireland.

Thẩm phán tuyên bố toàn bộ số tiền tịch thu được, bao gồm 182.078 bảng Anh, chuyển hết cho gia đình các nạn nhân.

Nếu không thi hành phán quyết trên, Hughes sẽ lãnh thêm 2 năm tù giam.

Phiên xử trước đó tại tòa Old Bailey đã nghe tường trình về việc phát hiện 39 thi thể người Việt trong xe tải sau khi rời khỏi phà từ Zeebrugge (Bỉ) đến thị trấn Purfleet thuộc hạt Essex vào rạng sáng 23.10.2019.

Hughes đóng vai trò cung cấp tài xế và xe tải, bao gồm tài xế Maurice Robinson (28 tuổi), người cầm lái chuyến xe tử thần.

Trước khi Robinson mở cửa xe tải chở những người Việt xấu số, Hughes đã nhắn tin với nội dung “mở cửa để họ thông gió nhanh chóng”, nhưng “đừng để ai ra ngoài”.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát Anh lần theo dấu vết của ít nhất 6 chuyến buôn người, với tấm vé “VIP” lên đến 13.000 bảng Anh.

Chỉ trong tháng 10.2019, bọn buôn người đã thu lợi hơn 1 triệu bảng Anh từ hoạt động này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.