Chủ trại gấu tự nguyện giao 6 con cho ngành chức năng

08/12/2016 10:33 GMT+7

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết: đường dây nóng 1800-1522 của tổ chức này nhận được cuộc gọi từ một chủ trại gấu tại Đắk Lắk với đề nghị tự nguyện chuyển giao 6 cá thể gấu cho cơ quan chức năng.

Đây là 6 cá thể gấu ngựa (đã được đăng ký quản lý và gắn chíp) bị nuôi nhốt trong thời gian dài. Sau khi nhận được tin báo qua đường dây nóng, ENV đã liên lạc với chủ trại gấu và làm việc chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương để thúc đẩy quá trình chuyển giao.
Đây là một trong rất nhiều trường hợp tự nguyện chuyển giao gấu rất đáng được tuyên dương trong thời gian gần đây.
EVN cũng cho biết thêm, sáng cùng ngày một cá thể gấu ngựa (chưa gắn chíp) đã được ngành chức năng chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Cá thể gấu này trước đó bị nuôi nhốt bất hợp pháp khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
6 cá thể gấu được nguyện chuyển giao cho ngành chức năng 1
Cũng thông qua đường dây nóng của ENV, người dân phản ảnh về một hộ gia đình tại huyện Gia Lộc (Hải Dương) nuôi nhốt một cá thể gấu ngựa. Cán bộ ENV, phối hợp với các ngành chức năng địa phương tiến hành xác thực thông tin. Qua kiểm tra, các cán bộ đã xác nhận việc hộ gia đình này có nuôi nhốt một cá thể gấu ngựa nặng khoảng 100 kg. Chủ hộ cho biết cá thể gấu này đã được ông mua ở Quảng Ninh và nuôi từ năm 2008 nhưng chưa đăng kí gắn chíp.
6 cá thể gấu được nguyện chuyển giao cho ngành chức năng 2
Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó Giám đốc ENV cho biết: "Vẫn còn hơn 1.000 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt tại các trang trại. Hầu hết các cá thể này đều có nguồn gốc từ tự nhiên. Tuy nhiên, với cam kết và những hành động cụ thể của các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức, cá nhân đã đạt được trong 10 năm qua, chúng tôi tin rằng tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật sẽ sớm chấm dứt hoàn toàn ở VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.