Lan tỏa trên mạng xã hội:

Chủ tiệm sửa xe phượt 4 nước Đông Nam Á bằng xe máy

21/03/2024 09:26 GMT+7

Ấp ủ ước mơ đã lâu, một chủ tiệm sửa xe ở Bình Dương chơi lớn đóng cửa tiệm 19 ngày đi phượt xuyên 4 nước Đông Nam Á bằng… xe máy.

Chuyến đi phượt bằng xe máy từ VN qua Campuchia, Thái Lan, Malaysia và điểm dừng cuối cùng là Singapore của chủ tiệm sửa xe Nguyễn Tấn Thường (33 tuổi, ngụ Bình Dương) khiến nhiều người trầm trồ.

ĐƯA XE MÁY NHẬP CẢNH SINGAPORE BẰNG CÁCH NÀO ?

"Cuối cùng mình đã thực hiện được đam mê của mình rồi các bạn ơi. Mình đã chạy từ VN sang tới Singapore nha. Đây là ước mơ của mình lâu lắm rồi… Quá là đã luôn các bạn ơi", đoạn clip anh Thường cùng chiếc xe máy mang biển số VN đứng bên vịnh Marina thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Chủ tiệm sửa xe phượt 4 nước Đông Nam Á bằng xe máy- Ảnh 1.

Chủ tiệm sửa xe 9X dành 19 ngày đi phượt xuyên 4 nước Đông Nam Á

NVCC

Hành trình của chàng trai 9X khiến nhiều người hoài nghi vì không biết anh đi thế nào, nhập cảnh xe ra sao. Chia sẻ với PV, anh cho biết anh bắt đầu phượt bằng xe máy đi nước ngoài lần đầu vào năm 2017 đến Campuchia sau 2 chuyến phượt xuyên Việt cùng nhóm bạn quen trên nhóm Facebook. Từ đó, anh ấp ủ ước mơ phải đến Singapore bằng xe máy một lần trong đời.

Sau nhiều năm tìm hiểu cách đi, tết vừa rồi anh và người bạn đồng hành Châu Kiệt Phương (30 tuổi) đã chính thức phượt 4 nước Đông Nam Á bằng xe máy.

Theo lộ trình lên sẵn, 2 chàng trai xuất phát từ Bình Dương đi qua cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) sang Campuchia rồi đi thẳng lên Siem Reap để tới cửa khẩu Poipet nhập cảnh Thái Lan. Đến Bangkok, 2 chàng trai đi về hướng miền nam Thái Lan tới cửa khẩu Sadao sang Malaysia, tiếp đó đến cửa khẩu Woodlands làm giấy tờ nhập cảnh Singapore.

Trước chuyến đi, ông chủ tiệm 9X đã tự tân trang xe, đổi một ít tiền, sắp xếp đồ đạc và liên hệ công ty du lịch làm thủ tục nhập cảnh cho xe máy vào Thái Lan và Singapore - hai nước khó làm giấy tờ. "Điều tuyệt vời nhất là khi đăng bài hỏi kinh nghiệm trên các nhóm cộng đồng người Việt, mình được người Việt tại Malaysia và Singapore hướng dẫn rất chi tiết, nhiệt tình, nhiều người mời cà phê, chỉ chỗ ăn ở tiết kiệm. Sau chuyến đi, mình tự tin hơn, biết được văn hóa, lối sống của nhiều nước láng giềng", anh Thường chia sẻ.

TỰ BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC

Lượt đi, anh Thường cùng bạn tập trung chạy xe, ngoài điểm dừng dọc đường thì tối mới nghỉ ngơi ở khách sạn. Lượt về, cả hai dành nhiều thời gian ghé các điểm tham quan du lịch. Dù đã tìm hiểu trước về luật giao thông ở những nơi sẽ đặt chân đến nhưng cả hai vẫn hơi khựng đôi chút vì Thái Lan, Malaysia và Singapore xe đi bên tay trái.

Chủ tiệm sửa xe phượt 4 nước Đông Nam Á bằng xe máy- Ảnh 2.

Hai chàng trai 9X tìm hiểu kỹ về lộ trình, cách nhập cảnh cho cả người và xe trước khi xuất phát

"Nhiều người hiểu lầm rằng từ VN chỉ đến Singapore bằng đường biển hay đường bay mà không biết có thể đi bằng đường bộ theo lộ trình ở trên. Tích cóp gần 9 tháng mình mới đủ hơn 70 triệu đồng cho chuyến đi 19 ngày. Mình chia sẻ hành trình lên mạng xã hội vì muốn lan tỏa thông điệp mọi người có đam mê khám phá thì hãy mạnh dạn đi. Bạn cần biết một chút tiếng Anh để giao tiếp với hải quan khi làm thủ tục. Trước khi đi, bạn chỉ cần tìm hiểu kỹ pháp luật của các nước, chuẩn bị lộ trình và kinh phí là được", anh Thường nói.

Người bạn đồng hành Châu Kiệt Phương cũng cho hay, chuyến phượt của cả hai được sự giúp đỡ nhiệt tình từ những người bạn quốc tịch Thái Lan và cộng đồng người Việt tại Malaysia, Singapore. Anh Phương kể, tại đảo quốc sư tử, giá cả đều đắt đỏ, luật pháp rất nghiêm và tìm chỗ đậu xe khó khăn nhưng cả hai đã được nhiều đồng hương hướng dẫn từ trước nên không bỡ ngỡ.

"Để chuẩn bị cho chuyến phượt nước ngoài bằng xe máy, mọi người cần có sức khỏe tốt và tự tin trả lời các câu hỏi của hải quan khi qua cửa khẩu. Ngoài ra, các bạn phải chuẩn bị đồ dự phòng đề phòng xe hư dọc đường. Những nơi khó nhập cảnh cho xe thì nên nhờ công ty du lịch hướng dẫn, làm thủ tục", anh Phương đưa ra lời khuyên.

Chủ tiệm sửa xe phượt 4 nước Đông Nam Á bằng xe máy- Ảnh 3.

Vừa quay về VN, hai chàng trai tiếp tục ấp ủ kế hoạch đi phượt đến Trung Quốc bằng xe máy trong cuối năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.