Chủ tịch xã bỏ nhiệm sở hơn một tháng sau khi bị kỷ luật

Phạm Đức
Phạm Đức
09/03/2023 14:28 GMT+7

Sau khi bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì để dân xây dựng công trình trái phép, ông Mai Anh Lý, Chủ tịch UBND xã Xuân Liên (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bỏ nhiệm sở, không làm việc suốt hơn 1 tháng qua.

Ngày 9.3, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND H.Nghi Xuân cho biết, thời gian qua, mặc dù địa phương đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu ông Mai Anh Lý, Chủ tịch UBND xã Xuân Liên, chấp hành các nội quy làm việc, nhưng suốt hơn 1 tháng nay, ông Lý vẫn bỏ nhiệm sở không chịu quay lại để điều hành các công việc của xã.

Chủ tịch xã bỏ nhiệm sở khi bị kỷ luật để dân xây dựng trái phép - Ảnh 1.

Trụ sở UBND xã Xuân Liên

TÂN KỲ

"Trước đó, ông Lý bị UBND huyện ra quyết định kỷ luật cảnh cáo do vi phạm các quy định về nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện chúng tôi đang giao cho Phòng Nội vụ liên lạc với ông Lý để yêu cầu ông này quay trở lại làm việc cho đến khi có quyết định cho thôi việc", lãnh đạo UBND H.Nghi Xuân nói.

Chủ tịch xã bỏ nhiệm sở hơn một tháng sau khi bị kỷ luật

Cũng theo lãnh đạo UBND H.Nghi Xuân, dự kiến đến ngày 1.4 tới đây, huyện sẽ ra quyết định cho thôi việc đối với Chủ tịch UBND xã Xuân Liên.

Chủ tịch xã bỏ nhiệm sở khi bị kỷ luật để dân xây dựng trái phép - Ảnh 2.

Hơn 1 tháng qua, ông Mai Anh Lý không lên trụ sở để làm việc

TÂN KỲ

Trước đó, vào tháng 8.2022, ngành chức năng H.Nghi Xuân phát hiện bà Phan Thị Châu (ngụ thôn Tân Trù, xã Xuân Liên) chuyển đổi trái phép đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn với diện tích hơn 1.000 m2.

Đây là phần đất được UBND H.Nghi Xuân cho bà Châu thuê để xây dựng trang trại chăn nuôi. Tuy nhiên, bà Châu đã tự ý xây dựng một căn nhà gỗ 2 tầng với diện tích hơn 301 m2, một nhà cột gỗ mới rộng 78 m2 và một số công trình khác.

UBND H.Nghi Xuân sau đó đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 22,5 triệu đồng đối với bà Châu vì vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời yêu cầu tháo dỡ công trình trái phép trên đất nông nghiệp, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Cùng vì lý do để người dân xây dựng công trình trái phép, đến tháng 11.2022, UBND H.Nghi Xuân ra quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Mai Anh Lý, Chủ tịch UBND xã Xuân Liên và bà Hoàng Thị Tâm, Phó chủ tịch UBND xã này. Sai phạm của ông Lý và bà Tâm được xác định là vi phạm lần đầu về nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị gây hậu quả nghiêm trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.