Chủ tịch xã bị đe dọa chặt chân, đốt nhà

12/09/2016 06:30 GMT+7

Một chủ tịch xã bị 7 người lạ mặt đi trên 1 xe ô tô đến trụ sở UBND xã chửi bới, thóa mạ, dọa chặt chân, đốt nhà.

Ngày 11.9, Công an H.Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết đang xác minh, làm rõ vụ việc ông Lê Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ (H.Triệu Sơn) bị đe dọa đốt nhà và chặt chân.

tin liên quan

Giang hồ khủng bố cụ ông 81 tuổi
Ngày 10.5, ông Trần Quang Nghinh (81 tuổi, ngụ hẻm 63 Nguyễn Biểu, P.1, Q.5, TP.HCM) đến Báo Thanh Niên kêu cứu do bị nhiều nhóm người lạ mặt liên tục tới nhà chửi bới, dọa giết…
Theo phản ánh của ông Hà, sáng 10.9, ông bị 7 người lạ mặt đi trên 1 xe ô tô đến trụ sở UBND xã Xuân Thọ chửi bới, thóa mạ, đe dọa hành hung.
Ông Hà cho rằng nhiều khả năng vụ việc liên quan đến công tác đấu thầu xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao xã Xuân Thọ diễn ra sáng 10.9. Theo đó, có 4 đơn vị, doanh nghiệp mua hồ sơ tham dự đấu thầu nhưng 1 doanh nghiệp nộp chậm nên bị từ chối nhận hồ sơ. Ngay sau phiên đấu thầu, ông Hà bị nhóm người lạ đe dọa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.