Chủ tịch UBND TP.HCM: 'Chia sẻ và thấy trách nhiệm của chính quyền' về dự án treo

12/10/2022 14:32 GMT+7

Trả lời ý kiến cử tri về quy hoạch, đền bù cho người dân, trong đó có dự án khu công nghiệp Đông Nam ( H.Củ Chi , TP.HCM), Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói: 'Tôi rất chia sẻ và nhìn thấy trách nhiệm của chính quyền. Tôi sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện sớm việc này...'.

Sáng 12.10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 10 - Đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp xúc cử tri tại H.Củ Chi. Tổ ĐBQH đơn vị 10 gồm có Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng dự buổi tiếp xúc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: “Cứ nói mạnh trên giấy tờ, cuối cùng quy hoạch treo”

Cử tri kiến nghị quan tâm các công trình giao thông, dân sinh

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri về nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường Nguyễn Thị Rành, Hà Duy Phiên. Hay ý kiến của cử tri Nguyễn Ngọc Dung về việc tuyến đê bao bờ hữu sông Sài Gòn (dự án đi qua Q.12, Q.Gò Vấp và H.Hóc Môn, H.Củ Chi, TP.HCM) hoàn thành từ năm 2015 đến nay chưa được chủ đầu tư bàn giao cho đơn vị chuyên môn quản lý khai thác. Hiện, tuyến đê bao đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn bị sụp lún, có trường hợp sạt lở nghiêm trọng. Khi triều cường dâng cao, người dân nơm nớp lo sợ về tính mạng, tài sản.

“3 ngày hôm nay, triều cường dâng cao. Dẫu kết cấu độ cao của bờ đê là 2,2 m, tuy nhiên, mực nước triều cường đã lên 1,6 - 1,7 m và tràn vào nhà dân”, bà Dung nói và đề nghị các ĐBQH và UBND TP.HCM xem xét, quan tâm sửa chữa, nâng cấp để làm bờ kè kiên cố, đảm bảo ổn định đời sống người dân và môi trường.

Cử tri bức xúc vấn đề quy hoạch treo trên địa bàn H.Củ Chi

PHan thu hoài

Vấn đề các dự án quy hoạch cũng được nhiều cử tri phản ánh tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Củ (xã Tân Phú Trung) cũng nêu ý kiến về khu đô thị Tây Bắc được UBND TP.HCM phê duyệt từ năm 2013 với diện tích hơn 6.000 ha. Nhưng từ đó đến nay người dân trong khu quy hoạch này không được thực hiện các quyền như chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, xây nhà. Cuối năm 2020, UBND H.Củ Chi tổ chức lấy ý kiến về điều chỉnh quy hoạch nhưng đến nay vẫn không tiến triển.

“Tôi kiến nghị Đoàn ĐBQH TP.HCM quan tâm và có ý kiến sớm phê duyệt quy hoạch để người dân được thực hiện các quyền sử dụng đất”, ông Củ nói.

Cử tri Huỳnh Văn Tây (xã Hòa Phú) đề cập khu công nghiệp Đông Nam triển khai hơn 14 năm qua nhưng đến nay người dân bị ảnh hưởng bởi dự án chưa được tái định cư.

“Có 1/3 số hộ dân còn lại đến giờ này cũng chưa biết được mình sẽ được đền bù và tái định cư thế nào cũng không nhận được phản hồi thỏa đáng. Có chương trình hành động nào 14 năm mà người dân đa số bị thiệt thòi? Tôi lấy ví dụ như, trong 14 năm, người dân phải chi ở nhà trọ từ 800.000 - 1 triệu đồng/tháng là như thế nào. Đau khổ, bức xúc. Tôi mong rằng các vị ĐBQH, Chủ tịch UBND lắng nghe, xem lại trường hợp này để có phản hồi cho người dân an tâm hơn”, ông Tây nói.

Sẽ tập trung giải quyết sớm cho người dân

Trả lời ý kiến của cử tri, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho hay những vấn đề mà bà con phản ánh tại hội nghị, từ quy hoạch, cấp giấy chứng nhận chuyển mục đích sử dụng, xây dựng nhà ở đến vấn đề giao thông, tài nguyên môi trường đều đã được đề cập trong cuộc họp của UBND TP.HCM với UBND H.Củ Chi hồi tháng 8 vừa qua.

TP.HCM đã có phân vai cho UBND huyện, các sở ngành có kế hoạch giải quyết, tháo gỡ vướng mắc và từ đây đến cuối năm sẽ có những kết quả nhất định.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trả lời ý kiến của cử tri tại hội nghị

phan thu hoài

Về tuyến đê bao bờ hữu sông Sài Gòn, ông Phan Văn Mãi cho hay TP.HCM đã nhận được nhiều phản ánh nhưng do thủ tục quyết toán bàn giao dự án có trục trặc nên hồ sơ chưa hoàn tất.

"Tuy nhiên, những cái sửa chữa nhỏ, gia cố, khắc phục cũng đã được triển khai. Đối với việc đầu tư mới, xây dựng cho dự án này đã ghi vốn chuẩn bị đầu tư 1 tỉ đồng, dự kiến tổng mức đầu tư cho dự án là 770 tỉ đồng. Thời gian tới sẽ sớm hoàn thiện dự án", ông Mãi cho hay.

Liên quan ý kiến cử tri về khu đô thị Tây Bắc, ông Phan Văn Mãi cho hay, TP.HCM đang báo cáo tình hình hoạt động với Thủ tướng. TP.HCM sẽ đeo bám quyết liệt, xin ý kiến chỉ đạo để tránh thời gian kéo dài làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, kinh doanh của bà con.

Với khu công nghiệp Đông Nam, Sở TN-MT TP.HCM đã xong các thủ tục, đã chuyển cho Sở KH-ĐT sớm rà soát, triển khai dự án tái định cư cho các hộ dân.

"Tiến độ thì chắc là trong tháng này hoặc tháng sau chúng ta sẽ xong. Tuy nhiên việc này đã kéo dài. Tôi cũng rất chia sẻ và nhìn thấy trách nhiệm của chính quyền để ổn định cuộc sống của mấy chục hộ dân trong khoảng thời gian", ông Phan Văn Mãi nói và cho biết thêm: "Thay mặt UBND TP.HCM, tôi xin nhận trách nhiệm, xin lỗi bà con và sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện sớm việc này trong thời gian tới".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.