Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: Tính toán nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp

Phan Thương
Phan Thương
11/10/2021 17:06 GMT+7

Cư tri cho rằng TP.HCM đang nợ ân tình những người dân mà thời gian vừa qua, họ phải ồ ạt về quê trong gian khó... Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết sẽ tiếp thu, ghi nhận toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chiều 11.10, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 9 tiếp xúc cử tri Q.4, Q.7, H.Nhà Bè, H.Cần Giờ tại 15 điểm cầu, trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 11.10

PHAN THƯƠNG

Ngoài Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 9 tiếp xúc cử tri tại 15 điểm cầu còn có Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM Nguyễn Trần Phượng Trân và Phó chánh án TAND tối cao Dương Văn Thăng.

TP.HCM nợ ân tình người lao động đã rời TP để về quê

Tại điểm cầu Q.7, cử tri Trần Mạnh Dũng (khu phố 6, P.Tân Phong, Q.7) trăn trở, thời gian chống dịch vừa qua, nhìn người lao động nhập cư ồ ạt về quê, ông thấy rằng người TP đang nợ họ một ân tình. “Bằng cách nào đó, tôi mong lãnh đạo TP và tầm cao hơn là đại biểu Quốc hội nên đánh giá lại lực lượng này. Phải có chính sách bảo vệ quyền lợi cho người lao động, cũng như hỗ trợ kịp thời, nhanh nhạy”, cử tri Trần Mạnh Dũng chia sẻ.

Cử tri Trần Mạnh Dũng

phan thương

Theo cử tri Trần Mạnh Dũng, lực lượng lao động nhập cư tại TP.HCM rất quan trọng, chiếm đa số lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM, cũng như Bình Dương, Đồng Nai. Vì vậy để phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, cần lực lượng này trở lại TP.

Tuy nhiên, ông Dũng nêu: “TP chúng ta có danh hiệu văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Nhưng là người TP, tôi không khỏi băn khoăn. Trong lúc họ cần, TP mất khả năng và lo lắng chưa kịp thời, chưa đủ, để rồi lực lượng này phải rời về quê hương trong khoảnh khắc gian khổ, khó khăn. Vậy lãnh đạo đã nhanh nhạy, kịp thời hơn chưa qua vụ việc họ trở về quê hương như vậy”.

Liên quan đến an sinh cho người lao động trong giai đoạn dịch bùng phát mạnh tại TP.HM, cử tri Đào Ngọc Tiên (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè) cho rằng qua đại dịch Covid-19, phải nhìn nhận hệ thống chính quyền TP “đã cố gắng nhưng chưa đủ”.

Cụ thể, theo ông Tiên, TP đã lúng túng, không có chiến lược rõ ràng. Hơn nữa, khi người dân ồ ạt về quê, lãnh đạo TP chưa nhận thức đúng về tầm quan trọng của lực lượng lao động này, không có liên kết chặt chẽ giữa các địa phương để hỗ trợ an sinh, đưa đón họ về quê.

Tính phương án 1 triệu căn nhà giá rẻ cho người thu nhập thấp

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết sẽ tiếp thu, tham gia thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng tại các diễn đàn của Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 sắp tới. Theo ông Mãi, nhiều ý kiến của cử tri đã gợi mở kiến nghị rất thiết thực.

Ngoài ra, tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Phan Văn Mãi đã báo cáo nhiều vấn đề lớn của cả nước, đặc biệt là TP.HCM, để các cử tri tiếp tục theo dõi, góp ý, chung sức, đồng lòng cùng TP thực hiện trong thời gian sắp tới.

Cụ thể, liên quan đến an sinh, Chủ tịch Phan Văn Mãi thừa nhận, qua đại dịch này những gì cần bộc lộ đã bộc lộ cho thấy, kể cả mặt mạnh, tốt đẹp và bất cập. Trong đó, an sinh là vấn đề bộc lộ rõ nhất. “Từ đây chúng ta thấy an sinh còn liên quan nhiều vấn đề khác. Sau dịch, chúng ta phải bình tâm, nhìn lại và tính toán lại từ cơ cấu kinh tế của TP, cơ cấu bố trí dân cư và chính sách cho người nhập cư”, ông Phan Văn Mãi cho biết.

Theo ông Phan Văn Mãi, với góp ý của cử tri về việc “cần kiểm tra, giám sát việc chi hỗ trợ các gói an sinh cho người dân trong đại dịch”, Thường trực UBND TP đã thống nhất thành lập các đoàn để đi kiểm tra, giám sát gói an sinh đợt 3 để kịp thời đánh giá, chấn chỉnh, nhằm đạt được ý nghĩa của chính sách này.

Bên cạnh đó, ông Phan Văn Mãi cho biết, sắp tới TP tính đến các chính sách chăm lo về tinh thần, tâm lý, và vật chất cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi vì đại dịch Covid-19.

Về vấn đề nhà ở, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, trong thời gian dịch, quá trình đi thăm bà con, ông rất chia sẻ về việc những khu trọ của người lao động, rất đông người phải sống trong diện tích chật hẹp. “TP chưa chăm lo nơi ở cho lực lượng này, nên sắp tới sẽ tính toán nhà ở cho công nhân, cho người thu nhập thấp”, ông Mãi nhìn nhận và cho biết thêm có thể lãnh đạo TP sẽ tính phương án 1 triệu căn nhà giá rẻ cho người thu nhập thấp sắp tới, giá thấp nhất có thể để người thu nhập thấp tiếp cận được.

Về giáo dục tại TP.HCM sau khi TP đã qua đỉnh dịch, ông Mãi cho hay, việc học trực tuyến sẽ rất khó nhưng TP không thể chấp nhận rủi ro khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Nếu tình hình dịch Covid-19 được cải thiện; việc tiêm vắc xin cho trẻ em được đảm bảo, sẽ dần trở lại học trực tiếp vào học kỳ 2.

Đối với phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, theo Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, đây là câu chuyện lớn và lâu dài. TP sẽ tập trung cho sản xuất, kế đến là dịch vụ. Trong đó, vẫn tập trung cho các ngành sản xuất, dịch vụ chủ lực tạo ra giá trị lớn của TP, cũng như giá trị xuất khẩu. TP muốn thực hiện được phải đảm bảo sản xuất an toàn, đồng thời sẽ cùng ngồi lại với doanh nghiệp để tính phương án đưa người lao động trở lại TP tham gia sản xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.