Chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận 'chính sách an sinh xã hội chưa tròn'

08/12/2021 17:32 GMT+7

Tại phiên chất vấn, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM thẳng thắn nhìn nhận: "Dẫu dịch bệnh diễn ra khó lường, nhưng việc chưa chuẩn bị kịch bản an sinh xã hội nên khi thực hiện đã có lúng túng, hạn chế, chưa tròn".

Tại phiên chất vấn ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, các đại biểu HĐND TP.HCM đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến tổ chức, vận hành y tế cơ sở như thế nào để đáp ứng tình hình mới; vấn đề cải cách hành chính; các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân trong bối cảnh mới...

TP.HCM thừa nhận lúng túng trong việc hỗ trợ người dân giữa đại dịch Covid-19

Đơn cử, đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú chất vấn, TP.HCM có rút kinh nghiệm, giải pháp gì về an sinh xã hội nếu dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đã thẳng thắn nhìn nhận chính sách an sinh xã hội cho người dân tại TP.HCM "chưa tròn".

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư của HĐND TP.HCM

sỹ đông

Theo đó, TP.HCM đi đầu rất sớm trong triển khai chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, số lượng người khó khăn càng ngày càng nhiều. "Đến lúc dịch Covid-19 cao điểm thì chúng ta bị động, lúng túng. Quy trình chúng ta ban hành về mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ... chưa được chặt chẽ", ông Mãi nói và cho hay, chính điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho tổ chức cơ sở (cụ thể là chính quyền xã, phường, thị trấn - PV). "Triển khai các gói hỗ trợ Covid-19, có người được lập danh sách, có người chưa; có nơi hỗ trợ người, có nơi hỗ trợ theo hộ... Dẫu rằng dịch bệnh diễn ra khó lường, nhưng việc chưa chuẩn bị kịch bản an sinh xã hội nên khi thực hiện chúng ta đã lúng túng, hạn chế, chưa tròn", ông Mãi nói.

Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, thời gian tới, TP.HCM sẽ bố trí nguồn ngân sách để thực hiện phần còn lại của các gói hỗ trợ đã được ban hành. Song song đó, cùng các địa phương rà soát để đảm bảo các trường hợp thật sự khó khăn được tiếp cận nguồn hỗ trợ, qua đó giải quyết phần nào khó khăn của người dân.

Trước đó, theo báo cáo của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, hiện nay, theo thống kê của quận, huyện và TP.Thủ Đức, trong tổng số danh sách hơn 7,9 triệu người được phê duyệt gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3, đến nay vẫn còn hơn 1 triệu người chưa chạm tay được tiền hỗ trợ vì địa phương thiếu kinh phí.

TP.HCM đề xuất chi hơn 530 tỉ đồng hỗ trợ học phí học kỳ 2

TP.HCM làm gì để hạn chế tối đa tội phạm thời gian tới?

Đại biểu - thượng tọa Thích Minh Thành cũng đặt câu hỏi: "Năm mới sắp đến, TP.HCM có những giải pháp gì để hạn chế tối đa tội phạm?". Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, đến giờ này, tình hình an ninh, chính trị vẫn được đảm bảo. Ông Mãi đánh giá, người dân TP.HCM tích cực giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn; hệ thống chính trị cơ sở hiểu và kịp thời giải quyết từ vấn đề cơ sở; đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng Công an Nhân dân trong việc giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Từ kết quả của năm 2021, điều đặt ra chính là làm sao để người dân tham gia xây dựng thế trận an ninh nhân dân; cũng như duy trì vai trò của chính quyền cơ sở, vai trò tham mưu nòng cốt của Công an Nhân dân.

"Đời sống khó khăn là một trong những nguyên dân dẫn đến tội phạm. Từng quận, huyện xã phải củng cố lực lượng, nắm chắc tình hình để ứng phó kiểm soát. Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ triển khai các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là dịp tết sắp tới", chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.