Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đối thoại với thanh niên

01/11/2023 16:26 GMT+7

Hơn 2.600 thanh niên tham dự buổi đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên.

Gỡ nút thắt về nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên

Ngày 1.11, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã đối thoại với thanh niên tỉnh này xoay quanh vấn đề nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên.

Hơn 2.600 thanh niên tại 151 điểm cầu trực tuyến đã tham gia cuộc đối thoại, và gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình rất nhiều câu hỏi, thắc mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đối thoại với thanh niên - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đối thoại trực tuyến với thanh niên về vấn đề giải quyết nghề nghiệp và việc làm cho người trẻ

PHÚC NGƯ

Các câu hỏi của thanh niên xoay quanh vấn đề cơ chế, chính sách trong giải quyết việc làm cho người trẻ; chủ trương và định hướng của tỉnh Ninh Bình về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; cơ chế, chính sách để giải quyết nhu cầu vốn vay cho thanh niên nhất là thanh niên nông thôn; các giải pháp hỗ trợ để thanh niên yếu thế, khuyết tật tìm được công việc phù hợp; tỉnh sẽ hỗ trợ gì cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế du lịch…

Sau khi nghe các câu hỏi của thanh niên, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu lãnh đạo các Sở Du lịch, LĐ-TB-XH, GD-ĐT, NN-PTNT và Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình trả lời trực tiếp các câu hỏi của thanh niên theo thẩm quyền.

Đối với những câu hỏi thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Ninh Bình, ông Ngọc đã giải đáp từng vấn đề.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đối thoại với thanh niên - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc giải đáp các câu hỏi của thanh niên

PHÚC NGƯ

Tại buổi đối thoại, ông Ngọc cho rằng những đóng góp của thanh niên trong suốt thời gian qua, nhất là sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, đã góp phần quan trọng đưa Ninh Bình ngày càng phát triển.

"Mục tiêu trước mắt và lâu dài của tỉnh là phấn đấu đến năm 2030, Ninh Bình trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng và cơ bản đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc T.Ư, thực sự là trung tâm du lịch của vùng và quốc gia, mang giá trị toàn cầu. Để đạt được mục tiêu, khát vọng này rất cần sự chung sức, nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó thanh niên là chủ thể, là lực lượng quan trọng", ông Ngọc cho hay.

Lắng nghe hơn nữa tâm tư, nguyện vọng của thanh niên

Trước khi kết thúc buổi đối thoại, ông Phạm Quang Ngọc đã đề nghị người đứng đầu cấp ủy các cấp dành thời gian quan tâm hơn nữa đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại các địa phương; chính quyền các cấp phối hợp tốt hơn nữa với tổ chức Đoàn, để tổ chức Đoàn có điều kiện tốt phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đối thoại với thanh niên - Ảnh 3.

Hơn 2.600 thanh niên tham gia buổi đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

PHÚC NGƯ

Toàn tỉnh Ninh Bình hiện có hơn 198.000 thanh niên (từ 16 - 30 tuổi), chiếm 20,2% dân số và chiếm 38,4% lực lượng lao động xã hội.

Thực hiện chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Ninh Bình đã có nhiều cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy công tác Đoàn, Hội, phong trào thanh niên.

Thanh niên được tham gia học tập, được bình đẳng về cơ hội học tập, được tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào đời sống. Thanh niên tỉnh Ninh Bình cũng đã và đang tham gia tích cực trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Giai đoạn 2017 - 2022, Tỉnh đoàn Ninh Bình đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 197.000 đoàn viên, thanh niên; tổ chức 52 hội nghị chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 2.600 thanh niên nông thôn; triển khai hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp cho 784 mô hình thanh niên khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.