Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đối thoại với dân về vụ bãi rác An Hiệp

Bắc Bình
Bắc Bình
06/10/2023 19:00 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đối thoại với đại diện hơn 100 hộ dân sinh sống xung quanh bãi rác An Hiệp (H.Ba Tri). Bãi rác này gây ô nhiễm môi trường khiến người dân phản ứng, chặn xe chở rác vào bãi.

Lần thứ 2 UBND tỉnh Bến Tre đối thoại với người dân

Chiều 6.10, tại xã An Đức (H.Ba Tri), ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, đối thoại trực tiếp với đại diện của hơn 100 hộ dân sinh sống xung quanh bãi rác An Hiệp (H.Ba Tri). Bãi rác này gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khiến người dân tụ tập phản ứng, chặn xe chở rác vào bãi rác từ nhiều tháng qua.

Tham dự buổi đối thoại còn có ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Cao Văn Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại tá Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh; ông Bùi Minh Tuấn, Giám đốc Sở TN-MT Bến Tre…

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đối thoại với dân xung quanh bãi rác An Hiệp - Ảnh 1.

Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, tại buổi đối thoại với người dân

BẮC BÌNH

Đây là lần thứ 2, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức đối thoại với người dân về vấn đề ô nhiễm môi trường và việc khắc phục tại bãi rác An Hiệp (đối thoại lần đầu ngày 20.7.2023 - PV).

Theo báo cáo của Sở TN-MT Bến Tre, từ khi xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp (ngày 15.7.2023), đến thời điểm hiện nay, việc khắc phục môi trường đã hoàn thành trên 95%.

Cụ thể, đã hoàn thành phủ bạt các ô đã chôn lấp rác thải với tổng diện tích phủ đạt 23.300 m2 (đạt 100%); khắc phục được mùi hôi, nước mưa không ngấm vào rác rỉ ra ngoài và không còn rác phát tán ra môi trường xung quanh như trước đó. Hoàn thành sửa chữa, nâng cấp chiều cao tường rào (bằng lưới B40); gia cố chống đổ ngã hàng rào xung quanh bãi rác với chiều dài hơn 300 m; gia cố bờ bao chống thấm chân tường rào không cho nước rỉ rác, nước mưa thoát ra bên ngoài.

Hiện, nước rỉ rác và nước mưa được dẫn dòng, bơm về lưu chứa tạm thời tại các ao sinh học trong khuôn viên bãi rác, không còn rò rỉ ra bên ngoài môi trường. Đồng thời, đang triển khai đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày đêm để xử lý triệt để lượng nước rỉ rác (dự kiến hoàn thành trong năm 2023).

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đối thoại với dân xung quanh bãi rác An Hiệp - Ảnh 2.

Rất đông người dân tham dự đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre

BẮC BÌNH

Bên cạnh đó, đã trồng khoảng 448 cây xanh xung quanh bãi rác An Hiệp. Mỗi ngày 2 lần phun xịt chế phẩm sinh học EM, hóa chất trong khu vực bãi rác để xử lý mùi hôi, ruồi, côn trùng; hỗ trợ phun xịt thường xuyên cho các hộ gia đình sinh sống gần khu vực bãi rác (các chế phẩm sinh học này đều đảm bảo an toàn theo khuyến cáo của ngành y tế).

Về việc mở rộng diện tích bãi rác An Hiệp từ 3 ha lên 5 ha, tỉnh đang triển khai công tác bồi thường cho các hộ dân trong vùng chịu ảnh hưởng. Hiện tại, chỉ còn chờ đầu tư hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải của bãi rác.

Người dân mong muốn không để xảy ra sự cố môi trường lần nữa

Tại buổi đối thoại, đa số ý kiến người dân đồng tình và ghi nhận các nỗ lực khắc phục sự cố môi trường tại bãi rác An Hiệp trong thời gian qua. Song, người dân mong muốn thời gian tới bãi rác này sẽ được vận hành đúng quy cách, ưu tiên xử lý mùi hôi, nước thải (có thể rỉ ra môi trường) để không tiếp tục gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đối thoại với dân xung quanh bãi rác An Hiệp - Ảnh 3.

Ông Trần Ngọc Tam vào bãi rác 3 lần và không đeo khẩu trang để cảm nhận hiệu quả khắc phục sau sự cố môi trường

BẮC BÌNH

Ông Trần Ngọc Tam khẳng định, sau khi sự cố môi trường xảy ra và người dân tụ tập phản ứng, chặn xe đổ rác, bản thân ông đã xuống bãi rác An Hiệp 3 lần để kiểm tra về hiệu quả xử lý mùi hôi, nước thải.

"Tất cả các lần vào bãi rác, tôi đều không đeo khẩu trang để trực tiếp cảm nhận mùi tại bãi rác. Lần gần nhất là sáng nay 6.10, tôi vào không còn nghe mùi hôi nữa. Tôi khẳng định với bà con là việc khắc phục sự cố môi trường tại bãi rác An Hiệp do Sở TN-MT chủ trì thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh đã có hiệu quả", ông Tam khẳng định.

Theo ông Tam, H.Ba Tri đã được đưa vào Quy hoạch tỉnh Bến Tre là một trong những khu xử lý rác thải của tỉnh đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, xử lý rác thải cho vùng kinh tế biển, theo chủ trương phát triển kinh tế về hướng đông của tỉnh. UBND tỉnh Bến Tre mong bà con chia sẻ với sự khó khăn trong việc xử lý rác thải mà tỉnh đã gặp phải trong quá trình Dự án xử lý rác thải Bến Tre hoàn thành vào năm 2026. Khi đó, bãi rác An Hiệp sẽ chỉ tiếp nhận rác thải từ H.Ba Tri và tất nhiên phải được xử lý có hiệu quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.