Chủ tịch UBND Q.6: Trường xuống cấp 15 năm, muốn tháo dỡ phải chờ quyết toán

08/12/2022 13:48 GMT+7

Sử dụng từ năm 2005, đến năm 2007, Trường tiểu học Trần Văn Kiểu (Q.6, TP.HCM) bị sụt lún, việc sửa chữa không khả thi nên cần phải xây dựng mới, dù vậy công tác nghiệm thu và quyết toán công trình vẫn đang giậm chân tại chỗ.

Sáng 8.12, tại phiên chất vấn Chủ tịch UBND Q.6 Lê Thị Thanh Thảo, nhiều đại biểu HĐND TP.HCM quan tâm đến quản lý tài sản công trên địa bàn, dự án chậm tiến độ, bồi thường giải phóng kênh Hàng Bàng, giảm nghèo bền vững và đề nghị lãnh đạo quận giải đáp.

Về công trình Trường tiểu học Trần Văn Kiểu (đường Hậu Giang), bà Thảo cho biết dự án được phê duyệt năm 2002, khởi công năm 2003, công trình rộng 6.600 m2, quy mô 26 phòng học, tổng vốn đầu tư 20 tỉ đồng.

Đến năm 2005, công trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Nhưng sau 2 năm sử dụng thì công trình bắt đầu sụt lún, có nguy cơ gây mất an toàn cho học sinh và giáo viên. Do vậy, Q.6 đã phối hợp các sở ngành sắp xếp, đưa các em qua trường khác để học tập.

Chủ tịch UBND Q.6 Lê Thị Thanh Thảo trả lời chất vấn của đại biểu HĐND TP.HCM tại phiên họp sáng 8.12

sỹ đông

Từ năm 2006 - 2018, quận đã có 15 kỳ quan trắc theo hướng dẫn. Đến năm 2018, quá trình quan trắc nhận thấy việc khắc phục, sửa chữa không đảm bảo an toàn cho học sinh nên quận báo cáo UBND TP.HCM xin chủ trương tạm dừng quan trắc để nghiệm thu theo hiện trạng, quyết toán và xây dựng lại công trình.

“Từ đó đến nay, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đang hướng dẫn quận thực hiện 1 số nhiệm vụ”, bà Thảo thông tin thêm.

Trả lời câu hỏi việc công trình đóng cửa có ảnh hưởng đến trường lớp của học sinh hay không, bà Thảo cho biết hiện Q.6 đạt 317 phòng/1 vạn dân, cao hơn quy chuẩn của toàn thành phố. “Thiếu thì không thiếu nhưng nhu cầu thì luôn cần. Do vậy, quận mong lãnh đạo thành phố quan tâm để sớm quyết toán và nghiệm thu công trình”, bà Thảo nói thêm.

Về công tác giảm nghèo, Chủ tịch UBND Q.6 khẳng định mục tiêu mà quận theo đuổi là giảm nghèo bền vững, không để tái nghèo, không chạy theo thành tích mà làm đúng thực chất. Quận tập trung vào các chính sách như dạy chữ, dạy nghề, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn gắn với giới thiệu việc làm. Đối với con em của hộ nghèo, quận có chương trình học bổng khuyến học, sau khi tốt nghiệp thì giới thiệu việc làm.

Đối với dự án Vạn Gia Phúc (đường Lý Chiêu Hoàng, P.10) chậm bàn giao căn hộ, bà Lê Thị Thanh Thảo cho biết cho biết quận nhận được nhiều phản ánh, bức xúc của người dân và khách hàng mua nhà và đã thường xuyên báo cáo UBND TP.HCM, Sở Xây dựng theo sát vụ việc, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ.

Đối với dự án cải tạo kênh Hàng Bàng, Chủ tịch UBND Q.6 cho hay đoạn đi qua địa bàn P.1 đã bồi thường xong và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Riêng đoạn qua P.2, quận sẽ tiếp tục vận động, trao đổi với người dân có nhà, đất bị ảnh hưởng nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân và bàn giao mặt bằng, không để tình hình phức tạp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.