Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa giải quyết các kiến nghị 'nóng' của thanh niên

25/03/2024 15:46 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh này đã lắng nghe các kiến nghị của tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan giải quyết ngay những vướng mắc đang gây cản trở đến sự phát triển của Đoàn.

Thiếu cả người lẫn kinh phí

Sáng 25.3, tại trụ sở Tỉnh đoàn Thanh Hóa, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa và nhiều lãnh đạo sở, ngành đã có buổi làm việc, lắng nghe, giải quyết các kiến nghị của Tỉnh đoàn tỉnh Thanh Hóa đại diện cho tuổi trẻ tỉnh này.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa giải quyết các kiến nghị 'nóng' của thanh niên- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa lắng nghe và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Tỉnh đoàn Thanh Hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

MINH HẢI

Báo cáo tại buổi làm việc, anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, cho biết hiện nay còn nhiều khó khăn, bất cập làm ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, như: Cơ quan Tỉnh đoàn Thanh Hóa đang thiếu 17 cán bộ công chức, trong đó, khuyết 1 chức danh phó bí thư, 2 chức danh trưởng các ban, 5 chức danh phó các ban chuyên môn.

Ở cấp Đoàn huyện thiếu 36 cán bộ trong tổng số 122 biên chế được giao; có 20/27 Đoàn cấp huyện chỉ còn từ 1 - 2 cán bộ công chức. Toàn tỉnh có 3 đơn vị Đoàn cấp huyện khuyết chức danh Bí thư Huyện đoàn, 11 đơn vị khuyết chức danh Phó bí thư Huyện đoàn.

Bên cạnh đó, tình trạng cán bộ Đoàn quá tuổi, chưa được bố trí công việc khác cũng còn nhiều. Hiện toàn tỉnh đang có 173 cán bộ đoàn chuyên trách quá tuổi. Cá biệt, Bí thư Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm nay đã 44 tuổi, là cán bộ Đoàn nhiều tuổi nhất cả nước, nhưng chưa được bố trí công tác khác.

Không chỉ thiếu con người, cơ sở vật chất cho tổ chức Đoàn cũng đang thiếu rất nhiều, như hiện đang có 61 Đoàn xã chưa được trang bị máy tính, máy in để làm việc; kinh phí hoạt động Đoàn cấp xã chỉ cố định 8 triệu đồng/năm; kinh phí tổ chức đại hội Hội LHTN cấp xã chỉ được cấp 2 - 5 triệu đồng/đơn vị là quá ít; đến nay 100% đơn vị Đoàn cấp xã chưa được bố trí kinh phí cho công tác giám sát, phản biện xã hội dù đã có quy định…

Cuối năm 2024 sẽ thi tuyển

Sau khi nghe các khó khăn, vướng mắc hiện nay của hệ thống Đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đề nghị lãnh đạo các sở, ngành liên quan có ý kiến cụ thể về từng lĩnh vực phụ trách.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa giải quyết các kiến nghị 'nóng' của thanh niên- Ảnh 2.

Nhiều khó khăn, vướng mắc được các cán bộ Đoàn chia sẻ, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, đơn vị liên quan

MINH HẢI

Hầu hết lãnh đạo các sở, ngành tham gia hội nghị đều bày tỏ, chia sẻ với Tỉnh đoàn Thanh Hóa trong việc thiếu cán bộ như hiện nay.

Khi trả lời về tình trạng thiếu cán bộ Đoàn, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, nói trước toàn hội nghị rằng "có thể cuối năm 2024 sẽ tổ chức thi tuyển để bổ sung cán bộ cho các tổ chức Đoàn để giải quyết tình trạng thiếu cán bộ".

Ông Hùng cũng thừa nhận, do nhiều năm không tuyển công chức dẫn tới tình trạng thiếu cán bộ. Và vì thiếu cán bộ Đoàn nên khi giao công trình, phần việc cho thanh niên thì không có cán bộ để tổ chức làm; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật còn chưa đáp ứng được với sự phát triển của Đoàn.

Do đó, ông Hùng cho rằng cần kiến nghị với T.Ư Đoàn để nâng độ tuổi quy hoạch cho cán bộ Đoàn, vì luật hiện nay đã tăng tuổi nghỉ hưu đối với cả nam lẫn nữ.

Trong khi đó, ông Trịnh Huy Triều, Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa, cho rằng vai trò của cơ sở Đoàn cần phát huy tốt hơn nữa để giúp các đảng viên trẻ, đảng viên là học sinh vững vàng tư tưởng, bản lĩnh chính trị.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa giải quyết các kiến nghị 'nóng' của thanh niên- Ảnh 3.

Ông Trịnh Huy Triều, Giám đốc Sở GT-VT Thanh Hóa đề nghị Tỉnh đoàn Thanh Hóa đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo nền tảng tư tưởng đối với đảng viên trẻ

MINH HẢI

"Trong vài năm gần đây chúng ta đẩy mạnh phát triển Đảng trong học sinh. Nhưng qua thực tế tôi thấy các em còn non về suy nghĩ, nhận thức. Đề nghị Tỉnh đoàn nghiên cứu, hỗ trợ tốt nhất cho các đảng viên trẻ về tư tưởng, bản lĩnh", ông Triều cho hay.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, cho biết sẽ cùng với Tỉnh đoàn Thanh Hóa rà soát, tổng hợp và có báo cáo cụ thể với cấp có thẩm quyền để giải quyết khó khăn trong vấn đề thiếu kinh phí cho các cơ sở Đoàn hoạt động và kinh phí tổ chức đại hội Hội LHTN các cấp.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa giải quyết các kiến nghị 'nóng' của thanh niên- Ảnh 4.

Ông Mai Xuân Bình, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đề nghị bố trí máy tính cho Đoàn cấp xã chưa có để thực hiện tốt việc chuyển đổi số

MINH HẢI

Ông Mai Xuân Bình, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, cho rằng: "Chúng ta cứ nói thanh niên phải xung kích, tiên phong trong chuyển đổi số, nhưng giờ máy tính còn không có thì làm sao mà chuyển đổi số được. Do đó, đề nghị quan tâm, bố trí đủ cơ sở vật chất cho Đoàn thanh niên cấp xã".

"Dứt khoát năm 2024 bố trí phòng và máy tính cho Đoàn cấp xã"

Trong phần kết luận hội nghị, khi nói về việc nhiều người làm việc cho Cơ quan Tỉnh đoàn nhưng chưa được biên chế, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, bày tỏ: "Tôi chia sẻ với các tồn tại, khó khăn, vướng mắc của Tỉnh đoàn Thanh Hóa. Thời kỳ nào cũng có những khó khăn riêng của nó, nhưng đúng là thời kỳ này khó khăn hơn, nhất là công tác cán bộ. Có những em rất xuất sắc, về tham gia công tác Đoàn 9 năm rồi, nhưng không được tuyển dụng. Cuối cùng các em đành phải ra đi, vì có ở lại cũng không biết đến bao giờ mới được tuyển dụng, mất cả quãng đời thanh xuân. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền phải quan tâm để tháo gỡ khó khăn này. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy có phương án báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nếu tổ chức thi chung thì tốt, nếu không thì tổ chức thi tuyển công chức riêng cho Đoàn".

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa giải quyết các kiến nghị 'nóng' của thanh niên- Ảnh 5.

Ông Đỗ Minh Tuấn (người đứng), Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, giải đáp từng kiến nghị của tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa, đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp giải quyết

MINH HẢI

Về vấn đề thiếu máy tính, phòng làm việc riêng của Đoàn xã ở một số xã và cấp kinh phí cho hoạt động của Đoàn cấp xã còn ít, ông Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát xem huyện nào, xã nào không có tiền, không bố trí được tiền mua máy tính cho Đoàn xã để tỉnh có chỉ đạo xử lý.

"Dứt khoát năm 2024 phải bố trí phòng và máy tính cho Đoàn cấp xã cũng như các tổ chức đoàn thể khác. Đoàn mà không có máy tính thì chuyển đối số cái gì. Còn mức chi cho giám sát phản biện xã hội, tỉnh sẽ có công văn cho các huyện, yêu cầu các xã thực hiện theo quy định, nếu không thực hiện thì kiểm điểm", ông Tuấn cho hay.

Ông Tuấn cũng yêu cầu Tỉnh đoàn Thanh Hóa tập trung vào 2 vấn đề lớn trong thời gian tới, và có những hành động, việc làm cụ thể để phát huy vai trò của Đoàn, đó là giới thiệu đoàn viên thanh niên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, và thực hiện dạy bơi cho trẻ em để phòng chống đuối nước.

Đối với những kiến nghị còn lại, ông Đỗ Minh Tuấn đã giao cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa tính toán, tháo gỡ khó khăn, giúp tổ chức Đoàn phát triển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.