Chủ tịch tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long làm Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

Lê Hiệp
Lê Hiệp
25/07/2022 17:38 GMT+7

Ông Nguyễn Phi Long , Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XIII, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định , được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình thay ông Ngô Văn Tuấn vừa được điều động phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Chiều 25.7, Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Quang Dương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định, chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long.

Trước đó, Bộ Chính trị cũng đã quyết định cho ông Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025, để chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước thay cho ông Trần Sỹ Thanh được điều động làm Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Phi Long

Ttxvn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Long cho biết, rất vui mừng, xúc động khi sau 5 năm được T.Ư luân chuyển về công tác tại Bình Định, tới nay, Bộ Chính trị đã quyết định điều động về nhận công tác tại Tỉnh ủy Hòa Bình.

Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự, cũng là trách nhiệm to lớn trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trước Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hòa Bình, ông Long hứa sẽ mang hết sức mình, vượt qua khó khăn, thách thức, kế thừa, phát huy truyền thống, kinh nghiệm quý báu của các Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ, nỗ lực cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đoàn kết, liêm chính, hành động quyết liệt, hiệu quả, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, nhân dân với tinh thần của người trẻ, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám nhận trách nhiệm vì sự phát triển của quê hương Hòa Bình, hạnh phúc của nhân dân Hòa Bình.

"Với cương vị trọng trách được giao, tôi sẽ tiếp tục mang kiến thức, kinh nghiệm để cống hiến phục vụ sự phát triển của tỉnh Hòa Bình, phấn đấu hoàn thành mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra", ông Long khẳng định.

Tân bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cũng chia sẻ, mặc dù đã trải qua nhiều vị trí công tác, song với trọng trách mới, bản thân ông nhận thức rằng sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức.

"Tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn nữa của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chia sẻ kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy; sự ủng hộ, đồng lòng của đội ngũ lãnh đạo sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, nhân dân trong tỉnh để sớm nắm bắt công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", ông Long nói.

Ông Nguyễn Phi Long (46 tuổi), quê tại Yên Bái; trình độ là thạc sĩ quản trị kinh doanh giao thông vận tải.

Ông Long xuất thân là cán bộ Đoàn. Từ năm 2014, ông Long là Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Từ tháng 1.2018, ông Long được Ban Bí thư T.Ư Đảng phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sau đó, ông Long được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đến tháng 10.2020, ông Long được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025, sau đó được HĐND tỉnh Bình Định bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Đại hội XIII của Đảng, tháng 1.2021, ông Long được bầu là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XIII. Tới tháng 6.2021, ông Long tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.