Chủ tịch thoát hết vốn, cổ phiếu địa ốc Hoàng Quân giao dịch khủng

Mai Phương
Mai Phương
07/08/2023 15:14 GMT+7

Chủ tịch Công ty CP Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán HQC) công bố bán sạch cổ phiếu của công ty.

Phiên giao dịch 7.8, cổ phiếu HQC của Công ty CP Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân tiếp tục tăng mạnh, thậm chí có lúc lên kịch trần. Đặc biệt, thanh khoản của cổ phiếu cũng đạt kỷ lục trên 56 triệu đơn vị. Giao dịch lên cao khá bất ngờ bất chấp chủ tịch công ty sẽ thoái hết vốn.

Cụ thể theo công bố, từ ngày 9.8 - 7.9, ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT sẽ bắt đầu bán cổ phiếu đang sở hữu tại công ty. Cụ thể, theo đăng ký, ông Tuấn sẽ bán hết toàn bộ 16,3 triệu cổ phiếu HQC. Tạm tính theo mức giá xoay quanh 5.000 đồng, Chủ tịch HQC có thể thu về khoảng 81 tỉ đồng nếu bán toàn bộ lượng cổ phiếu đã đăng ký.

Cổ phiếu địa ốc Hoàng Quân giao dịch khủng khi Chủ tịch công bố bán hết - Ảnh 1.

Cổ phiếu HQC có thanh khoản đột biến sau khi chủ tịch công bố thoái vốn

NGỌC THẮNG

Đáng chú ý, cũng trong thời gian này, Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân, tổ chức liên quan của ông Trương Anh Tuấn cũng đăng ký bán toàn bộ 3 triệu cổ phiếu HQC để giảm sở hữu từ 0,65% về còn 0% vốn điều lệ. Chiếu theo mức giá trên, thương vụ bán cổ phiếu này có giá trị khoảng 15 tỉ đồng.

Vào cuối tháng 5 vừa qua, bà Nguyễn Thị Diệu Phương, Phó chủ tịch HĐQT -  là vợ ông Trương Anh Tuấn cũng đã bán ra toàn bộ 18 triệu cổ phiếu HQC. Chưa hiểu động thái thoái sạch vốn của Chủ tịch Hoàng Quân và người liên quan là gì vì chỉ công bố mục đích để cơ cấu danh mục đầu tư. 

Tại kỳ họp thường niên 2023 diễn ra hồi tháng 4, ông Trương Anh Tuấn còn cho rằng đến năm 2024, giá cổ phiếu HQC có thể về mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu). Giá trị sổ sách của HQC là hơn 9.000 đồng/cổ phiếu, còn giá hợp lý ở thời điểm hiện tại là 5.000 đồng/cổ phiếu cho nên giá thị trường đang hơi rẻ so với giá trị của công ty.

Báo cáo tài chính quý 2/2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 103 tỉ đồng, giảm 29% và lợi nhuận sau thuế hơn 1,2 tỉ đồng, giảm 87% so với quý 2/2022. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Hoàng Quân ghi nhận tổng doanh thu 147 tỉ đồng và lãi sau thuế 2,2 tỉ đồng, lần lượt giảm 38% và giảm 85% so với 6 tháng đầu năm 2022. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.