Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Putin trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau 2 năm?

12/09/2022 20:02 GMT+7

Trung Quốc đề nghị Tổng thống Mỹ ngăn chuyến thăm Đài Loan nhưng bất thành">Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ rời Trung Quốc lần đầu tiên sau hơn 2 năm để thực hiện chuyến công du tới Trung Á trong tuần này, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin .

Lần đầu tiên sau hơn hai năm, Chủ tịch Tập Cận Bình có khả năng sẽ rời Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài. Trong tuần này, ông Tập dự kiến sẽ đến Trung Á, nơi ông có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đây sẽ là lần đầu tiên ông rời Trung Quốc kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Bên cạnh đó, chuyến công du cũng cho thấy cục diện thế giới đã thay đổi ra sao.

Một tòa nhà dân cư bị hư hại trong cuộc tấn công tên lửa của Nga ở Kharkiv (Ukraine), ngày 12.9.2022

reuters

Chuyến đi của ông Tập tới Kazakhstan và Uzbekistan diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang tiếp diễn.

Hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông Tập sẽ từ bỏ sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo Nga trong cuộc đối đầu căng thẳng nhất giữa Moscow và phương Tây kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận kế hoạch công du của ông Tập Cận Bình. Nhưng vào tuần trước, Tổng thống Putin cho biết ông dự định hội đàm với nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Uzbekistan. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, khai mạc vào ngày 15.9 tại Uzbekistan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.