Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu khai mạc đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc

16/10/2022 11:07 GMT+7

Sáng 16.10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu khai mạc kỳ đại hội lần thứ 20 của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Mạng truyền hình CGTN đưa tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã chính thức khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh vào lúc 10 giờ (giờ địa phương) ngày 16.10.

Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu khai mạc đại hội đảng lần thứ 20 tại Bắc Kinh ngày 16.10

AFP

Phát biểu mở màn đại hội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nói rằng CPC đã đạt được những thành tựu lịch sử và chứng kiến những thay đổi lịch sử đối với sự nghiệp của đảng và đất nước trong một thập niên qua, theo Tân Hoa xã.

Nhà lãnh đạo cho rằng CPC đã đưa Trung Quốc đến một hành trình mới hướng tới xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại trên toàn bộ phương diện.

Trung Quốc đặt mục tiêu mới, nhấn mạnh tái thống nhất

Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương đảng, toàn đảng, quân đội và nhân dân Trung Quốc đã cùng nhau tiến hành một cuộc đấu tranh vĩ đại với nhiều đặc điểm mới của thời đại.

Tiếp đó, nhà lãnh đạo chỉ ra 3 sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng trong một thập niên qua gồm kỷ niệm 100 năm thành lập CPC, mở ra thời đại mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và xóa bỏ hoàn toàn đói nghèo và hoàn thành việc xây dựng xã hội thịnh vượng vừa phải trên mọi phương diện.

An ninh bên ngoài Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh ngày 16.10

AFP

Chủ tịch Tập cho biết từ đại hội đảng lần thứ 19, 5 năm qua thật sự có ý nghĩa quan trọng và Trung ương đảng đã theo đuổi chiến lược trẻ hóa đất nước trong bối cảnh thay đổi toàn cầu ở mức độ chưa từng thấy trong một thế kỷ, với nhiều kế hoạch chiến lược lớn được đưa ra để thúc đẩy sự nghiệp của đảng và dân tộc.

Chủ tịch Tập nói rằng sự chuyển mình vĩ đại trong 10 năm qua đánh dấu một cột mốc trong lịch sử CPC và của Trung Quốc về cải cách và mở cửa, về phát triển chủ nghĩa xã hội và về phát triển đất nước Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của đảng trong việc phát triển đất nước khi nói rằng "đảng luôn giữ vai trò lãnh đạo hạt nhân mạnh mẽ" khi đất nước duy trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Chủ tịch Tập phát biểu tại đại hội

AFP

Bên cạnh đó, Chủ tịch Tập nói rằng trách nhiệm lịch sử trang trọng của những người Cộng sản Trung Quốc ngày nay là tiếp tục mở ra những chương mới trong việc điều chỉnh chủ nghĩa Marx cho phù hợp với bối cảnh Trung Quốc và nhu cầu của thời đại.

Ông nhấn mạnh 5 năm tới sẽ quan trọng để có những nỗ lực nhằm xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại trên mọi phương diện. Trung Quốc sẽ tăng tốc tạo ra một mô hình phát triển mới và theo đuổi phát triển chất lượng cao, ông Tập cho biết.

Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc là sự kiện quan trọng được tổ chức 5 năm một lần và đây là đại hội đầu tiên được tổ chức sau lễ kỷ niệm 100 năm thành lập CPC vào năm 2021.

Đại hội đảng lần thứ 20 có sự tham dự của 2.296 đại biểu thuộc 38 đoàn đến từ khắp mọi miền Trung Quốc, đại diện cho 96 triệu đảng viên và 4,9 triệu tổ chức cơ sở đảng của nước này.

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 16 - 22.10. Nghị trình đã được đưa ra tại phiên trù bị ngày 15.10, theo đó các đại biểu sẽ lắng nghe và kiểm tra báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 19, kiểm tra báo cáo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương khóa 19, cân nhắc và thông qua sửa đổi điều lệ đảng, bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 20 và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương khóa 20. Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Bộ Chính trị dự kiến cũng sẽ được bầu ra và ra mắt vào cuối đại hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.