Chủ tịch Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Zelensky

26/04/2023 20:38 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc điện đàm đầu tiên từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ hồi tháng 2 năm ngoái.

Chủ tịch Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Zelensky - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky và Chủ tịch Tập Cận Bình

CHỤP MÀN HÌNH THE NEW YORK TIMES

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vào chiều 26.4, theo đề nghị của Tổng thống Zelensky. Hai bên đã trao đổi quan điểm về quan hệ Trung Quốc - Ukraine cũng như tình hình chiến sự ở quốc gia Đông Âu hiện nay.

Về xung đột đang diễn ra, Chủ tịch Tập nói Trung Quốc đã luôn đứng về phía hòa bình và lập trường cốt lõi của Bắc Kinh là thúc đẩy hòa đàm. Theo nhà lãnh đạo, đối thoại và đàm phán là cách duy nhất để chấm dứt khủng hoảng ở Ukraine.

Chủ tịch Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Zelensky

Ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy ngừng bắn và khôi phục hòa bình, trong đó có việc cử một đặc phái viên về vấn đề Á-Âu đi đến các nước, bao gồm Ukraine, để trao đổi với các bên liên quan về một giải pháp chính trị cho xung đột.

“Là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và là nước lớn có trách nhiệm, chúng tôi sẽ không ngồi yên, cũng không đổ dầu vào lửa, càng không tìm cách trục lợi từ đó", ông Tập nói với ông Zelensky trong cuộc điện đàm.

Nhấn mạnh rằng không có người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, ông Tập nói tất cả các bên liên quan nên kiềm chế và giữ bình tĩnh trong vấn đề hạt nhân. Ông kêu gọi các nỗ lực chung để giải quyết khủng hoảng vì lợi ích của nhân loại.

Trên Twitter, ông Zelensky cho biết ông "đã có một cuộc điện đàm dài và ý nghĩa" với ông Tập. Trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo sẽ góp phần "tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của quan hệ song phương", theo tổng thống Ukraine.

Kể từ khi xung đột bùng nổ, ông Zelensky đã nhiều lần bày tỏ mong muốn nói chuyện với ông Tập, kể cả sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc đến Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng trước, theo The New York Times. Hồi đầu tháng này, ông Tập cho biết ông sẵn sàng nói chuyện với tổng thống Ukraine.

Xem nhanh: Ngày 426 chiến dịch, Nga dùng xe tăng T-14, vũ khí phá Starlink, bác tin đồn về ông Putin

Các quan chức Ukraine và phương Tây đã kêu gọi Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Moscow để giúp chấm dứt chiến sự. Trung Quốc đã công bố "kế hoạch hòa bình" gồm 12 điểm mà Kyiv đón nhận một cách thận trọng trong khi phương Tây tỏ ra nghi ngờ.

Cuộc điện đàm diễn ra vài ngày sau khi Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lư Sa Dã gây ra căng thẳng ngoại giao ở châu Âu với việc đặt câu hỏi về chủ quyền của các quốc gia hậu Xô Viết như Ukraine trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.