Chủ tịch Tập Cận Bình công bố ‘quan hệ chiến lược’ Trung Quốc - Syria

Khánh An
Khánh An
22/09/2023 17:33 GMT+7

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad và 2 bên công bố mối quan hệ chiến lược mới.

Chủ tịch Tập Cận Bình công bố ‘quan hệ chiến lược’ Trung Quốc - Syria - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Bashar al-Assad cùng phái đoàn 2 nước tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào chiều 22.9

REUTERS

Hãng AFP đưa tin Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của ông al-Assad sau gần 2 thập niên.

Hai nhà lãnh đạo công bố mối quan hệ chiến lược mới, trong bối cảnh Tổng thống Syria tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính để tái thiết đất nước. Dự kiến ông al-Assad sẽ dự lễ khai mạc Á vận hội lần thứ 19 tại Hàng Châu vào ngày 23.9.

"Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc - Syria, mối quan hệ này sẽ trở thành một cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương", theo Đài CCTV dẫn lời ông Tập nói với ông Assad.

"Đối diện tình hình quốc tế đầy bất ổn và khó lường, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Syria, kiên quyết ủng hộ lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác hữu nghị và cùng nhau bảo vệ sự công bằng, công lý quốc tế", ông Tập nói tiếp.

Chủ tịch nước Trung Quốc cho rằng mối quan hệ giữa 2 nước "đã trải qua phép thử của những thay đổi quốc tế và tình hữu nghị giữa 2 nước được tăng cường theo thời gian".

Trung Quốc là một trong vài nước bên ngoài Trung Đông mà ông al-Assad công du kể từ khi cuộc nội chiến bắt đầu vào năm 2011 khiến hơn nửa triệu người thiệt mạng, hàng triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa và hạ tầng, công nghiệp của Syria thiệt hại nặng.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng chuyến thăm của nhà lãnh đạo Syria giúp đưa mối quan hệ song phương lên cấp độ mới.

"Trung Quốc và Syria có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sâu sắc. Chúng tôi tin rằng chuyến thăm của Tổng thống Bashar al-Assad sẽ làm sâu sắc thêm sự tin cậy chính trị lẫn nhau và hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa 2 nước", theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh.

Ông al-Assad trước đó thăm Trung Quốc vào năm 2004. Giới phân tích cho rằng chuyến thăm mới nhất nhằm tập trung một phần vào việc thu hút vốn để tái thiết, trong bối cảnh ảnh hưởng của Trung Quốc ở Trung Đông gia tăng.

Trong năm nay, Trung Quốc đã làm trung gian giúp 2 thế lực vốn đối đầu ở Trung Đông là Ả Rập Xê Út và Iran đồng ý khôi phục mối quan hệ và mở cửa lại các đại sứ quán ở 2 nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.