Chủ tịch Real Madrid khẳng định Luka Modric xứng đáng đoạt Quả bóng vàng như Messi

Giang Lao
Giang Lao
17/01/2022 09:10 GMT+7

Ông Florentino Perez, chủ tịch Real Madrid sau khi chứng kiến tiền vệ Luka Modric ở tuổi 36 ghi bàn trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha thắng Athletic Bilbao 2-0, cho rằng anh rất xứng đáng đoạt Quả bóng vàng như Messi.

Sau trận đấu, ông Florentino Perez trả lời phỏng vấn báo chí Tây Ban Nha nói trong tâm trạng đầy sự hài lòng: “Tôi không muốn khoe khoang, nhưng Real Madrid đang có những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của họ, đó như là Modric và Thibaut Courtois...”.

Modric đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha

afp

Với Modric, ngôi sao tiền vệ ở tuổi 36 nhưng vẫn đang duy trì phong độ lẫn đẳng cấp đỉnh cao khiến ông Florentino Perez phải ngả mũ kính phục. Ông nói thêm: “Phong độ của cậu ấy thật đáng ghen tị. Theo tôi, Modric rất xứng đáng đoạt thêm một danh hiệu Quả bóng vàng nữa. Còn việc gia hạn hợp đồng, tôi nghĩ không có gì khó, chúng tôi sẽ sớm đạt thỏa thuận và công bố”.

Highlights Real Madrid - Athletic Bilbao: Modric, Benzeman giúp Kền kền trắng giành Siêu cúp Tây Ban Nha

Theo tờ Marca nhận định, phát biểu của ông Florentino Perez cũng có ý ám chỉ việc siêu sao Messi từng đoạt Quả bóng vàng 2021 ở tuổi 34, thì với Modric dù đã 36 tuổi, nhưng vẫn hoàn toàn có đủ khả năng chinh phục thêm danh hiệu mơ ước này một lần nữa.

Trong sự nghiệp của mình, Modric từng ngăn chặn sự thống trị của Messi và Cristiano Ronaldo khi đoạt Quả bóng vàng năm 2018 nhờ chiến tích cùng tuyển Croatia vào chung kết World Cup 2018.

Ở mùa này, sau khi cùng Real Madrid đoạt danh hiệu đầu tiên trong mùa giải khi vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha, cũng theo ông Florentino Perez: “Chúng tôi đang hướng tới các danh hiệu còn lại, và đặt mục tiêu vô địch mọi giải đấu. Những danh hiệu sẽ giúp ích cho các cầu thủ như Modric hướng tới các danh hiệu cá nhân. Ngoài ra, đây cũng là khởi đầu mới, một kỷ nguyên mới của Real Madrid”.

Modric và Karim Benzema cùng thủ môn Thibaut Courtois hiện là những công thần của Real Madrid

afp

Bên cạnh đó, ông Florentino Perez cũng ca ngợi hậu vệ kỳ cựu Marcelo là một huyền thoại, dù chỉ được HLV Ancelotti đưa vào sân ở những phút cuối trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Qua đó, giúp cầu thủ người Brazil này cân bằng kỷ lục đoạt 24 danh hiệu như huyền thoại Paco Gento khi ra sân thi đấu cho Real Madrid.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.