Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Trà Vinh cần quan tâm quy hoạch, phát triển toàn diện

Nam Long
Nam Long
29/04/2022 14:38 GMT+7

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh quy hoạch phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sinh thái và bền vững...

Sáng 29.4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh.

Vượt khó khăn để phát triển ổn định kinh tế - xã hội

Tại buổi làm việc, ông Kim Ngọc Thái, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh, cho biết năm 2021, Trà Vinh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và biến đổi khí hậu khiến kinh tế gặp nhiều khó khăn. Trong năm, huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 31.515 tỉ đồng, vượt 5,1% kế hoạch; tổng thu ngân sách đạt 16.459 tỉ đồng, vượt 61,7% dự toán, trong đó thu nội địa vượt chỉ tiêu của tỉnh và Trung ương giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,56%, trong đó hộ nghèo dân tộc Khmer còn 0,89%.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với tỉnh Trà Vinh

XUÂN PHÚC

Trong 3 tháng đầu năm 2022, tỉnh quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định; tỉnh luôn phấn đấu trở thành địa phương phát triển khá trong khu vực.

Trà Vinh cần đổi mới tư duy, tầm nhìn phù hợp với bối cảnh mới

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Trà Vinh. Tỉnh ủy Trà Vinh đã tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; tổ chức triển khai các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng, chống tham nhũng cũng như các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp, các ngành…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt bậc, cùng với sự hỗ trợ của T.Ư để tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở Trà Vinh

XUÂN PHÚC

Tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch theo luật Quy hoạch, trong đó cần bám sát các mục tiêu, chủ trương, giải pháp cụ thể theo Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2.4.2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cần đổi mới tư duy, tầm nhìn phù hợp với bối cảnh mới, quan tâm quy hoạch tỉnh Trà Vinh phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sinh thái và bền vững, phù hợp, thống nhất với quy hoạch phát triển vùng ĐBSCL và quy hoạch ngành quốc gia.

Nâng cao chất lượng phong trào “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những nội dung cụ thể, phù hợp tình hình phát triển của tỉnh; ưu tiên hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng thiết yếu cho những xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã có đông đồng bào Khmer...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh và đoàn công tác đến viếng Đền thờ Bác Hồ, thắp nhang tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Trà Vinh

XUÂN PHÚC

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh và đoàn công tác đến viếng Đền thờ Bác Hồ, thắp nhang tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Trà Vinh (xã Long Đức, TP.Trà Vinh).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.