Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Mẹ Việt Nam anh hùng ở Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
28/04/2022 18:48 GMT+7

Trong chuyến công tác tại tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Liên.

Chiều 28.4, trong chuyến công tác tại tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Liên (83 tuổi, ngụ P.Tân Hòa, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long).

Tại buổi thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Liên. Mẹ Liên có chồng và 1 người con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Liên

XUÂN PHÚC

Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống cho các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng, đảm bảo thực thi hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với công tác này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

XUÂN PHÚC

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc Hội đến thắp hương và trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (H.Long Hồ) và Khu tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (H.Vũng Liêm).

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; thực hiện Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác phòng chống dịch Covid-19; việc triển khai thực hiện 4 giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2022.

Theo kế hoạch, tối 28.4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ kỷ niệm 290 năm thành lập Long Hồ dinh (1732 - 2022), 190 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long (1832 - 2022), 30 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long (1992 - 2022) và 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022) tại quảng trường TP.Vĩnh Long.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.